Mỹ: Thâm hụt hương mại tăng do xuất khẩu giảm

Cán cân xuất nhập khẩu của Mỹ trong tháng 10 vừa qua bị thâm hụt khá cao do kim ngạch xuất khẩu bị giảm mạnh nhất trong gần bốn năm qua.
Cán cân xuất nhập khẩu của Mỹ trong tháng 10 vừa qua bị thâm hụt khá cao do kim ngạch xuất khẩu bị giảm mạnh nhất trong gần bốn năm qua. Đây là dấu hiệu mới nhất phản ánh đà phục hồi chậm lại của nền kinh tế toàn cầu.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo công bố ngày 11/12 của Bộ Thương mại Mỹ cho biết tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của Mỹ trong tháng 10 chỉ đạt 180,5 tỷ USD, giảm tới 3,6% so với tháng trước đó.

Đây là kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh nhất kể từ tháng 1/2009. Trong khi đó, tổng giá trị nhập khẩu trong tháng đạt 222,8 tỷ USD, giảm 2,1% so với tháng Chín.

Như vậy, cán cân xuất nhập khẩu trong tháng 10 là 42,2 tỷ USD, tuy thấp hơn mức dự báo 42,7 tỷ USD của các chuyên gia kinh tế, nhưng tăng 4,9% so với mức thâm hụt 40,3 tỷ USD trong tháng Chín.

Kim ngạch một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực như máy bay giảm 1,02 tỷ USD, điện thoại di động giảm 1,32 tỷ và đậu nành giảm 1,13 tỷ USD.

Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc trong tháng 10 vẫn ở mức cao - 29,5 tỷ USD - trong khi kim ngạch xuất khẩu sang thị trường 27 nước Liên minh châu Âu (EU) trong tháng giảm 0,7% và nhập khẩu tăng 1,4%.

Riêng với thị trường Nam và Trung Mỹ, cán cân xuất nhập khẩu của Mỹ đạt thặng dư tới 2,6 tỷ USD, trong đó riêng thặng dư với Brazil là 1,8 tỷ USD do kim ngạch xuất khẩu tăng vọt lên mức 4,1 tỷ USD.

Như vậy, tổng thâm hụt thương mại của Mỹ với nước ngoài đến hết tháng 10 đã lên tới 644,1 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh trong tháng Chín đã góp phần thúc đẩy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý 3/2012 tăng 2,7%, hơn gấp đôi mức tăng 1,3% trong quý 2.

Tuy nhiên, với kim ngạch xuất khẩu giảm khá mạnh trong tháng 10, các chuyên gia dự báo GDP của Mỹ trong quý cuối cùng của năm 2012 có thể chỉ đạt ở mức dưới 2,0%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục