Tổng thống Mỹ đánh giá cuộc điện đàm diễn ra tốt đẹp và mang tính xây dựng, khẳng định mong muốn hợp tác với nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ để chấm dứt cuộc xung đột Ukraine "ngay lập tức."
n, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết các quan chức hai bên đã tiến hành một số cuộc thảo luận về nhiều chủ đề, bao gồm vấn đề Syria, Ukraine, Gaza, hợp tác công nghiệp quốc phòng...
Trong khoảng thời gian đầu năm 2022, phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ và phái đoàn Mỹ sẽ tiến hành thảo luận về tình hình liên quan đến chương trình chiến đấu cơ đa năng F-35 tại một cuộc họp ở Washington.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lưu ý rằng cả chính quyền Mỹ thời ông Donald Trump và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đều xác nhận Ankara có quyền lựa chọn nhà cung cấp vũ khí.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan khẳng định cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Biden đã mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ hai nước - kỷ nguyên dựa trên nền tảng mối quan hệ tích cực và xây dựng với Mỹ.
Cảm tình của Biden với Hy Lạp - kẻ thù của Thổ Nhĩ Kỳ - đã có từ rất lâu và rất sâu sắc, tới mức ông từng tự nhận mình là người Hy Lạp danh dự. Tất nhiên, điều đó khiến Ankara không thể yên tâm.
Năm 2019, Thổ Nhĩ Kỳ đã mua một lô hệ thống tên lửa tối tân S-400 của Nga, dẫn tới việc bị Mỹ loại khỏi dự án sản xuất máy bay tiêm kích tàng hình F-35 của nước này.
Công tố viên Geoffrey S. Berman cho biết lãnh đạo ngân hàng Halkbank đã chỉ đạo và thực thi cơ chế để cho phép chuyển hàng tỷ USD thu nhập bất hợp pháp của Iran từ dầu mỏ.
6 xe bọc thép của Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua biên giới với Syria và tham gia tuần tra cùng các binh sỹ Mỹ trong khi 2 trực thăng cùng tuần tiễu trong khu vực.
Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nghị quyết của Quốc hội Mỹ kêu gọi trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ liên quan việc mua hệ thống phòng không S-400 của Nga là đón giáng mạnh vào lòng tin giữa hai nước.
Mỹ đã ấn định thời hạn hơn 2 tuần để Thổ Nhĩ Kỳ hủy bỏ hợp đồng với Nga và thay vào đó thực hiện một hợp đồng mua vũ khí với Washington, nếu không sẽ phải đối mặt với các trừng phạt cứng rắn.
Cơ quan công tố Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách bỏ tù sỹ quan an ninh của Lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul Nazmi Mete Canturk cùng với vợ và con gái với tội danh là thành viên một tổ chức khủng bố có vũ trang.
Ông Akar gặp quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong khi căng thẳng liên quan tới việc Ankara có kế hoạch mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga cũng như Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa tấn công tay súng người Kurd.
Giới phân tích cho rằng phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence về việc Thổ Nhĩ Kỳ cần phải rời khỏi NATO nếu nước này mua hệ thống S-400 của Nga chỉ mang tính chất đe dọa.
Trong lúc NATO kỷ niệm 70 năm thành lập nhằm thể hiện mặt trận thống nhất trước nỗi lo Nga và Trung Quốc, liên minh quân sự này lại chứng kiến căng thẳng gia tăng giữa Mỹ với Đức và Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau nhiều tháng liên tiếp đưa ra cảnh báo, Mỹ đã đình chỉ việc chuyển giao thiết bị của máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ để đáp trả việc Ankara quyết địnhn mua tên lửa đất đối không của Nga.
Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan Washington không nên “gắn kết nhầm lẫn” vấn đề mua hệ thống phòng không này của Ankara với sự hợp tác giữa hai bên ở Syria.
Một nguồn tin Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ngoại trưởng nước này Mevlut Cavusoglu và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo đã điện đàm về tiến trình rút quân khỏi Syria.