Mỹ, Trung Quốc đạt nhiều thỏa thuận trong đối thoại thương mại

Giới chức Mỹ cho biết hai bên đã đạt được nhiều tiến triển đáng hoan nghênh trong nhiều lĩnh vực gồm dược phẩm, quyền sở hữu trí tuệ và nông nghiệp.
Mỹ, Trung Quốc đạt nhiều thỏa thuận trong đối thoại thương mại ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Khép lại vòng làm việc mới nhất Ủy ban Thương mại hỗn hợp Mỹ - Trung (JCCT) lần thứ 25 ngày 18/12 tại thành phố Chicago, giới chức Mỹ cho biết hai bên đã đạt được nhiều tiến triển đáng hoan nghênh trong nhiều lĩnh vực gồm dược phẩm, quyền sở hữu trí tuệ và nông nghiệp. 

Phát biểu họp báo sau khi kết thúc diễn đàn cấp cao thường niên hướng đến giải quyết các vấn đề thương mại và đầu tư song phương giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker cho biết hai bên đã có các cuộc trao đổi "vô cùng hữu ích."

Mặc dù thừa nhận "không phải mọi kết quả đều hoàn hảo" song nữ bộ trưởng khẳng định JCCT lần này đã phản ánh được "nỗ lực và tinh thần" của cả hai bên.

Theo Bộ trưởng Prizker, kết quả nổi bật trong đối thoại lần này là việc Bắc Kinh đồng ý nới lỏng hạn chế đối với nhập khẩu thiết bị y tế và dược phẩm của Mỹ, hỗ trợ công tác điều tiết và giải quyết các đơn hàng còn tồn đọng.

Bà nhấn mạnh việc đạt được thỏa thuận này mang ý nghĩa quan trọng, sẽ giúp mở đường cho tăng trưởng xuất khẩu và gia tăng việc làm tại cả hai thị trường.

Quan chức Nhà Trắng cũng ghi nhận các tiến triển đạt được với Bắc Kinh trong các vấn đề liên quan tới luật độc quyền và chống cạnh tranh, cho biết Washington "hài lòng với các kết quả đạt được."

Trung Quốc đã đồng ý minh bạch hơn các thủ tục hành chính và sẽ cho phép các tập đoàn của Mỹ có luật sư hiện diện và trao đổi trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, hai bên cũng đạt được đồng thuận trong một số vấn đề như tiếp tục cách thức giải quyết hiện nay đối với vấn đề quyền sở hữu trí tuệ, các bước chống nạn khai thác cá không kiểm soát và nới lỏng các yêu cầu đối với nhập khẩu nông sản Mỹ sang Trung Quốc.

Khởi động từ năm 1983 với mục tiêu cung cấp một nền tảng cơ bản cho các đối thoại cấp cao về thương mại và đầu tư song phương, đối thoại Ủy ban Thương mại hỗn hợp Mỹ- Trung bao gồm các cuộc đối thoại quy mô nhỏ giữa quan chức cấp cao hai nước.

Tuy nhiên, JCCT 2014 đánh dấu năm đầu tiên diễn đàn có sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân hai nước.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương nhận định sự mở rộng này đánh dấu một bước cải tổ lớn đối với diễn đàn thương mại này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Prizker cho rằng sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp là một nhân tố giúp hai nước đạt được các kết quả tích cực trong lần đối thoại này.

Trong 3 thập kỷ trở lại đây, JCCT đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Mỹ và Trung Quốc. So với thời điểm JCCT lần đầu tiên được tổ chức, xuất khẩu từ Mỹ sang Trung Quốc đã tăng hơn 50 lần và Bắc Kinh từ đối tác thứ 22 đã trở thành đối tác thương mại số hai của Washington./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục