Trong cuộc hội đàm được đánh giá là mang tính xây dựng diễn ra tại thủ đô Londoncủa Anh, quan chức ngoại giao hai bên đã thảo luận về vòng đàm phán P5+1 (gồm 5nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng Đức và Iran) vềchương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo, dự kiến sẽ diễnra từ ngày 15-16/10 tại Geneva, Thụy Sĩ.
Ngoại trưởng Kerry lạc quan cho rằng hiện là thời điểm thích hợp mở ra cánh cửangoại giao cho đàm phán hạt nhân Iran, song cảnh báo Tehran phải thực hiện cáctrách nhiệm quốc tế của mình liên quan tới chương trình hạt nhân.
Cũng trong khuôn khổ cuộc tiếp xúc trên, Ngoại trưởng Kerry và Đại diện Astoncũng thảo luận về công tác chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế về Syria dự kiến diễnra vào thời gian tới, bên cạnh những chủ đề khác như tình hình Ai Cập và tiếntrình hòa đàm Israel và Palestine.
Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 14/10, Ngoại trưởng Iran Mohammad JavadZarif đã đề xuất tiến hành một cuộc họp cấp bộ trưởng mới với Nhóm P5+1 sau vòngđàm phán tại Geneva nhằm đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân gâytranh cãi của Tehran. Ông bày tỏ hy vọng các bên sẽ đạt được một lộ trình tronghai ngày đàm phán, song cho rằng tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng là điều cầnthiết.
Theo kế hoạch, vòng đàm phán tại Geneva trong hai ngày 15-16/10 tới sẽ diễn ra ởcấp thứ trưởng ngoại giao. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi sẽ dẫn đầuphái đoàn Iran trong các cuộc thương lượng, trong khi Ngoại trưởng Zarif sẽ thamdự phiên khai mạc.
Trước đó, Iran dự kiến sẽ đã đưa đề xuất ba nước với Nhóm P5+1 vào nội dung đàmphán. Nếu được thông qua, gói đề xuất trên sẽ buộc các bên "công nhận quyền làmgiàu urani (uranium) trên lãnh thổ Iran" như là mục tiêu của các cuộc thươnglượng.
Gói đề xuất này còn bao gồm việc ngừng sản xuất urani làm giàu ở cấp độ 20%, đổilại, Mỹ và các nước phương Tây phải từng bước dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đốivới nước Cộng hòa Hồi giáo này./.