Mỹ và EU cam kết giảm rào cản thương mại

Mỹ và EU ngày 27/10 cam kết sẽ hợp tác để giảm bớt những hàng rào đang cản trở hoạt động thương mại xuyên Đại Tây Dương.
Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ngày 27/10 cam kết sẽ hợp tác để giảm bớt những hàng rào quy định vốn đang cản trở hoạt động thương mại xuyên Đại Tây Dương.

Song hai bên nhấn mạnh hiện chưa phải thời điểm thích hợp để bàn về một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) song phương.

Phát biểu sau cuộc họp của Hội đồng Kinh tế Xuyên Đại Tây Dương (TEC), ông Michael Froman, Phó cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng phụ trách các vấn đề kinh tế thế giới, nhấn mạnh: "Mục tiêu thiết lập thị trường xuyên Đại Tây Dương là dựa trên mối quan hệ vốn rất sâu rộng giữa Mỹ và EU nhằm tiếp tục tìm kiếm cách thức thúc đẩy hơn nữa hội nhập giữa hai nền kinh tế".

TEC là một diễn đàn của Mỹ- EU được thành lập năm 2007 với mục tiêu tạo một thị trường xuyên Đại Tây Dương phi rào cản.

Trong cuộc họp nói trên, các quan chức Mỹ và EU nhất trí rằng tại cuộc họp lần tới (vào năm 2010), hai bên sẽ xác định những lĩnh vực cần tăng cường hợp tác, như gắn nhãn mác, sử dụng năng lượng hiệu quả và công nghệ nano.

Hai bên cũng thông báo các kế hoạch thành lập một Hội đồng Năng lượng Mỹ-EU mới và thiết lập "đối thoại đổi mới" nhằm tạo việc làm trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, thông tin liên lạc, thông tin y tế và năng lượng sạch.

Mỹ và EU chiếm hơn một nửa GDP của thế giới và hai bên là đối tác thương mại và đầu tư quan trọng nhất của nhau.

Bà Ewa Bjorling, Bộ trưởng Thương mại Thụy Điển, nước hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, khẳng định một FTA với Mỹ sẽ đem lại lợi ích lớn cho châu Âu.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) phụ trách lĩnh vực doanh nghiệp và công nghiệp, Guenter Verheugen, lại bác bỏ ý kiến này, đồng thời lưu ý những quan ngại về cam kết của Mỹ và EU kết thúc Vòng đàm phán Doha về tự hóa thương mại toàn cầu sẽ gia tăng.

Theo ông Verheugen, FTA sẽ không giải quyết được những hàng rào quy định, đang là trở ngại thực sự đối với thương mại xuyên Đại Tây Dương.

Kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ EU trong 8 tháng đầu năm nay đã giảm 28,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu Mỹ sang khối này cũng giảm 23,1%.

Theo Ủy viên phụ trách thương mại EU Catherine Ashton, tổng kim ngạch mậu dịch giữa hai bờ Đại Tây Dương đã lên tới 4.400 tỷ USD mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục