Tổng thống Trump cho rằng hiệp ước an ninh giữa Mỹ và Nhật Bản không cân xứng khi Mỹ phải chi hàng trăm tỷ USD để bảo vệ Nhật Bản nếu nước này bị tấn công, trong khi Tokyo không có nghĩa vụ tương tự.
Khảo sát cho thấy có 61% thanh niên Hàn Quốc ở độ tuổi 20, 30 bày tỏ quan điểm mục tiêu thống nhất hai miền Triều Tiên là không thực sự cần thiết; 24% cho rằng thống nhất với Triều Tiên là cần thiết.
Ngày 20/2, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tái khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên, sau các vụ phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng.
Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc dự kiến sẽ tổ chức các cuộc thảo luận vào tuần tới về tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, cũng như cách thức tăng cường hợp tác ba bên.
Cuộc tập trận có quy mô nhất trong những năm gần đây với sự tham gia của 1.400 binh sỹ thuộc JGSDF và 2.650 lính thủy đánh bộ Mỹ, cùng một nhóm các máy bay Mỹ.
Sau cuộc họp 2+2 tại thủ đô Washington, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng trong lĩnh vực không gian, mạng và chiến tranh điện tử.
Các quan chức an ninh cấp cao của Mỹ và Nhật Bản nhất trí rằng hợp tác quốc phòng sẽ hỗ trợ cả hai chính phủ giải quyết tốt hơn các thách thức an ninh mới.