Myanmar dự kiến tăng cường xuất khẩu gạo trong những tháng tới

Việc thắt chặt nguồn cung toàn cầu có thể thúc đẩy Myanmar phục hồi hoạt động xuất khẩu gạo và giúp nước này tiến gần hơn đến mục tiêu kiếm được 1 tỷ USD/năm.
Myanmar dự kiến tăng cường xuất khẩu gạo trong những tháng tới ảnh 1Gạo được bày bán tại Yangon, Myanmar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xuất khẩu gạo của Myanmar dự kiến sẽ tăng mạnh trong những tháng tới.

Chủ tịch Liên đoàn Lúa gạo Myanmar (MRF) Ye Min Aung vừa cho biết việc thắt chặt nguồn cung toàn cầu có thể thúc đẩy Myanmar phục hồi hoạt động xuất khẩu gạo vốn giảm 56% trong 4 tháng đầu năm tài chính hiện nay, và giúp nước này tiến gần hơn đến mục tiêu kiếm được 1 tỷ USD/năm.

[Myanmar chuẩn bị phát hành tiền giấy mới có mệnh giá cao nhất]

Theo MRF, Myanmar đã xuất khẩu khoảng 320.000 tấn gạo trong thời gian từ tháng 4-7 năm nay và chỉ thu được 138 triệu USD sau khi chính phủ quyết định ưu tiên bán gạo chất lượng cao.

Nhưng triển vọng đã được cải thiện hồi tháng trước khi Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, đã cấm xuất khẩu gạo tẻ thường (non-basmati white rice) để bảo vệ thị trường trong nước.

Các hạn chế của Ấn Độ đã đẩy giá gạo ở một số quốc gia trong khu vực lên mức cao nhất trong 15 năm qua.

Theo Chủ tịch MRF, Myanmar hy vọng tận dụng được lợi thế dù nước này sẽ vẫn duy trì tập trung vào xuất khẩu các loại gạo chất lượng cao.

Chủ tịch Ye Min Aung cho biết dù doanh số bán gạo chất lượng cao có thể đem lại 700 USD/tấn so với 300-400 USD/tấn đối với loại chất lượng thấp nhưng biện pháp này cũng hạn chế lượng khách hàng là những nước giàu có.

MRF cho biết trong 2 năm tài chính vừa qua, Myanmar kiếm được khoảng 800 triệu USD/năm tiền xuất khẩu gạo, trong đó các đối tác lớn nhất là Trung Quốc, Philippines và Bỉ.

Bộ Nông nghiệp Mỹ xếp Myanmar là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 6 thế giới trong năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục