Na Uy khánh thành trang trại điện gió nổi lớn nhất thế giới

Trang trại điện gió Hywind Tampen trên Biển Bắc gồm 11 turbine có công suất lên tới 8,6 MW mỗi turbine, cung cấp năng lượng đáp ứng khoảng 35% nhu cầu của 5 giàn khoan dầu khí lân cận.
Na Uy khánh thành trang trại điện gió nổi lớn nhất thế giới ảnh 1Trang trại điện gió nổi ngoài khơi lớn nhất thế giới Hywind Tampen trên Biển Bắc. (Nguồn: Shutterstock)

Ngày 23/8, Na Uy đã khánh thành trang trại điện gió nổi ngoài khơi lớn nhất thế giới sử dụng công nghệ mới được cho là đầy tiềm năng đối với quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng xanh.

Trang trại điện gió Hywind Tampen trên Biển Bắc gồm 11 turbine có công suất lên tới 8,6 MW mỗi turbine, cung cấp năng lượng đáp ứng khoảng 35% nhu cầu của 5 giàn khoan dầu khí lân cận.

Hywind Tampen nằm cách bờ biển khoảng 140 km, bắt đầu được đưa vào khai thác từ cuối năm ngoái, nhưng ngày 23/8 mới chính thức được Thái tử Na Uy Haakon và Thủ tướng Jonas Gahr Store khánh thành. 

Theo hãng thông tấn NTB của Na Uy, Thủ tướng Store cho rằng nước này và các nước châu Âu khác cần nhiều điện hơn, nhưng nguồn năng lượng này phải từ các nguồn tái tạo nếu châu Âu muốn đạt được các mục tiêu về khí hậu.

[Trung Quốc "đang nổi lên" dẫn đầu thị trường năng lượng gió toàn cầu]

Không giống như các turbine gió ngoài khơi gắn cố định xuống đáy biển, các turbine gió nổi được gắn trên một cấu trúc nổi neo vào đáy biển.

Do đó, có thể lắp đặt turbine ở những vùng biển sâu hơn và xa bờ biển hơn, nơi gió thổi ổn định và mạnh hơn, nhưng chi phí xây dựng cũng cao hơn.

Chi phí xây dựng trang trại điện gió Hywind Tampen khoảng 7,4 tỷ kroner (691 triệu USD).

Dự án trên thuộc sở hữu của các công ty dầu mỏ nhà nước Equinor và Petoro của Na Uy, OMV của Áo, Var Energi - công ty con của Tập đoàn Eni (Italy) tại Na Uy, Wintershall DEA của Đức và Inpex của Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục