Nadal cứ vô địch Roland Garros là "Bò tót" có danh hiệu lớn

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến cổ động viên Tây Ban Nha mừng thầm: đó là hễ Nadal vô địch Roland Garros thì tiếp theo La Roja lại vô địch một giải đấu lớn.
Nadal cứ vô địch Roland Garros là "Bò tót" có danh hiệu lớn ảnh 1Nadal sẽ mang điềm lành đến cho tuyển Tây Ban Nha. (Nguồn: Getty Images)

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến cổ động viên Tây Ban Nha khấp khởi mừng thầm: đó là hễ Rafael Nadal giành Cúp tại Roland Garros thì tiếp theo La Roja lại vô địch một giải đấu lớn.

Rafael Nadal và đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha là từ đồng nghĩa của thắng lợi. Điều này không phải là một tin sốt dẻo gì. Nhưng lịch sử gần đây lại cho thấy một điều thú vị là cả hai đều dắt tay nhau đi đến chiến thắng, giống như có một sự tiếp nối kỳ lạ nào đó.

Điều này đã từng xảy ra trong các năm 2008, 2010 và 2012. Câu hỏi hiện nay chỉ là, liệu câu chuyện này có lặp lại tại World Cup 2014 tại Brazil hay không?

Trong ba năm nói trên luôn xảy ra một kịch bản. Đầu tiên Nadal đăng quang tại sân đất nện Roland Garros, một trong bốn Grand Slam của năm, thì chỉ vài tuần sau, đội tuyển có cái tên “Cơn cuồng nộ màu đỏ” trở thành nhà vô địch một một giải đấu lớn.

Trong các năm 2008 và 2012, Tây Ban Nha giành hai chức vô địch châu Âu, tại Áo và Thụy Sỹ (2008), và tại Ukraine và Ba Lan (2012). Trong năm 2010, La Roja giành Cúp vô địch Thế giới tại Nam Phi, trong đó trận chung kết tại Johannesburgo có sự chứng kiến của “Vua sân đất nện."

Chưa hết, trong hai năm 2008 và 2010, các năm mà bóng đá Tây Ban Nha đại thắng như đã nói ở trên, đương kim hạt giống số một thế giới cũng đăng quang tại Wimbledon, lần đầu khi đánh thắng Roger Federer của Thụy Sỹ trong một trận chung kết kéo dài 5 séc và hai lần phải tạm dừng do trời mưa (2008), và lần sau khi đánh bại tay vợt Tomas Berdych chỉ trong ba set.

Lần duy nhất không xảy ra sự tiếp nối là năm 2012, khi “võ sỹ giác đấu” Nadal bất ngờ bị tay vợt hầu như vô danh Lukas Rosol loại ở vòng hai tại Grand Slam ở nước Anh.

Với việc Rafael Nadal vừa đăng quang tại Roland Garros năm nay, người Tây Ban Nha đang hy vọng đây là tiền đề để La Roja một lần nữa vô địch World Cup, như họ đã làm được cách nay bốn năm tại Nam Phi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục