Năm 2020 kinh tế Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới

Với tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 tăng 2,91% so với năm trước, Việt Nam thuộc nhóm nước có tăng trưởng cao nhất thế giới.
Năm 2020 kinh tế Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới ảnh 1Dự án khu công nghiệp đô thị VSIP Hải Phòng là điểm sáng thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) của cả nước với 58 dự án, có tổng vốn hơn 2 tỷ USD. (Nguồn: TTXVN)
Năm 2020 kinh tế Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Liên Hà Thái-Khu kinh tế Thái Bình. (Nguồn: TTXVN)
Năm 2020 kinh tế Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới ảnh 3Năm 2020, cả nước thu hút 877 dự án có vốn đầu tư của nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng số vốn 58 tỷ 461 triệu USD, đứng thứ 2 về lĩnh vực thu hút đầu tư FDI của cả nước. (Nguồn: TTXVN)
Năm 2020 kinh tế Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới ảnh 4Cầu cạn Mai Dịch-Nam Thăng Long đi vào hoạt động sẽ khép kín đường Vành đai 3 trên cao, góp phần tạo nên một tuyến đường vành đai hiện tại Hà Nội, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông. (Nguồn: TTXVN)
Năm 2020 kinh tế Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới ảnh 5Công ty TNHH Công Nghiệp Nặng Doosan Việt Nam (Doosan Vina) xuất 3 thiết bị khử mặn khổng lồ có tổng trọng lượng hơn 2.000 tấn đến Vương quốc Bahrain. (Nguồn: TTXVN)
Năm 2020 kinh tế Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới ảnh 6Công ty Cổ phần VinaTex Hồng Lĩnh tại cụm công nghiệp Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) sản xuất và tiêu thụ trên 3.500 tấn sản phẩm sợi tại thị trường trong nước và xuất khẩu. (Nguồn: TTXVN)
Năm 2020 kinh tế Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới ảnh 7Ngày 29/9/2020, Tập đoàn Trung Nam (Trungnam Group) đóng điện thành công Trạm biến áp và đường dây 220/500kV kết hợp điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam phục vụ phát triển hệ thống truyền tải điện của tỉnh Ninh Thuận cũng như khu vực lân cận và xa hơn là toàn bộ hạ tầng truyền tải điện quốc gia. (Nguồn: TTXVN)
Năm 2020 kinh tế Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới ảnh 8 Xuất khẩu lâm sản năm 2020 tăng ấn tượng, xuất siêu kỷ lục trên 10 tỷ USD. (Nguồn: TTXVN)
Năm 2020 kinh tế Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới ảnh 9Công ty Cổ phần may Tiên Hưng (Hưng Yên) năm 2020, doanh thu ước đạt gần 300 tỷ đồng. (Nguồn: TTXVN)
Năm 2020 kinh tế Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới ảnh 10Ngư dân Khánh Hòa khai thác cá ngừ đại dương - xuất khẩu cá ngừ sang EU tăng trưởng ấn tượng sau khi hiệp định EVFTA có hiệu lực. (Nguồn: TTXVN)
Năm 2020 kinh tế Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới ảnh 11Tỉnh Sóc Trăng phát triển nhiều mô hình nuôi tôm công nghệ cao mang lại lợi nhuận khá, kiểm soát được dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, sản xuất mang tính bền vững. (Nguồn: TTXVN)
Năm 2020 kinh tế Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới ảnh 12Chuẩn bị nguồn hàng gạo xuất khẩu tại Công ty Lương thực sông Hậu (Tổng công ty Lương thực miền Nam) - Xuất khẩu gạo năm 2020 ước đạt trên 3 tỷ USD. (Nguồn: TTXVN)
Năm 2020 kinh tế Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới ảnh 13Nông dân Huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) thu hoạch vải thiều chính vụ xuất khẩu - Bắc Giang có 54 vùng trồng vải đã được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường Australia, Mỹ, Trung Quốc. (Nguồn: TTXVN)
Năm 2020 kinh tế Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới ảnh 14Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2020 biến động mạnh, nhưng là tấm gương phản chiếu rõ nét nỗi lo sợ lịch sử và kỳ vọng mãnh liệt của giới đầu tư. (Nguồn: TTXVN)
Năm 2020 kinh tế Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới ảnh 15Khách hàng giao dịch tại HDBank Chi nhánh Hà Nội - Dự kiến cả năm 2020, tăng trưởng tín dụng có thể đạt khoảng 11%. (Nguồn: TTXVN)
Năm 2020 kinh tế Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới ảnh 16Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) công bố phát sóng 5G và đưa vào khai thác hạ tầng kết nối vạn vật (IoT) tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Nguồn: TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục