Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 và Festival Huế 2025 là sự kiện văn hóa-kinh tế-xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia và tầm quốc tế gắn với kỷ niệm 50 năm giải phóng thành phố Huế (1975-2025).
Tuyên Quang có điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình du lịch như du lịch văn hóa lịch sử với Khu Di tích Tân Trào; Du lịch sinh thái, trải nghiệm thiên nhiên với Na Hang, Lâm Bình...
Chủ đề “ASEAN: Tăng cường kết nối và khả năng phục hồi” và logo đều nhằm phản ánh những thách thức và cơ hội mà các nước trong khu vực ASEAN đã phải đối mặt trong những thập kỷ qua.
Khi 2 tuyến cao tốc Bắc-Nam (phía Đông) được thông xe, sân bay Phan Thiết hoàn thành và đưa vào sử dụng, Bình Thuận sẽ hội đủ các điều kiện quan trọng để bứt phá mạnh mẽ.
“Chìa khóa” làm nên hiệu quả của công tác quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế chính là sự khác biệt, độc đáo của sản phẩm, là động lực cho nền kinh tế xanh sớm phục hồi.
Nghề làm thổ cẩm ở Sa Pa đã và đang có những bước đi phù hợp để phát triển và góp phần bảo tồn được những nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc vùng cao.
Ngành du lịch Việt Nam đang chú trọng việc kết nối các di sản, hình thành các tour, tuyến mới của từng địa phương, vùng, liên vùng để khai thác, phát huy giá trị các di sản tiêu biểu.
Trong khuôn khổ Festival Huế 2014, tối 13/4 tại điện Thái Hòa, thành phố Huế đã diễn ra chương trình Đêm Phương Đông-trình diễn trang phục truyền thống của 11 quốc gia tham dự.