Nam Phi đã sẵn sàng

Nam Phi đã sẵn sàng cho World Cup 2010

Nam Phi đã sẵn sàng cho World Cup 2010 - sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh , mặc dù từ nay đến thời điểm khai mạc còn 217 ngày.
Giám đốc điều hành Ủy ban Tổ chức World Cup 2010 của Nam Phi (LOC), tiến sĩ Danny Jordaan, thông báo nước chủ nhà đã sẵn sàng cho sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, mặc dù từ nay đến thời điểm khai mạc còn tới 217 ngày.

Ngày 5/11, báo cáo trước Quốc hội Nam Phi về công tác chuẩn bị World Cup 2010, Giám đốc Jordaan cho biết nước này đã hoàn thành xây dựng các sân vận động, công trình thể thao mới, xây thêm 25 khách sạn, đồng thời nâng cấp hệ thống giao thông vận tải, sân bay, bổ sung nhiều máy bay lên thẳng và xe chở khách.

Theo ông, việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ World Cup 2010 đã tạo thêm khoảng 420.000 việc làm, góp phần khắc phục tình trạng khủng hoảng kinh tế ở Nam Phi.

Về vấn đề vé xem thi đấu, Giám đốc Jordaan cho biết 680.000 vé trong tổng số trên 3 triệu vé của toàn giải đã được bán, trong đó hơn 120.000 vé với giá rẻ nhất 140 rand (khoảng 20 USD) được phân phối cho nhân viên phục vụ giải và người nghèo tại Nam Phi.

Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) đã quyết định tặng hơn 20.000 công nhân xây dựng các công trình phục vụ World Cup 2010, mỗi người hai vé xem trận đấu khai mạc.

Trước đó, Nam Phi cũng đã tuyên bố các kế hoạch và biện pháp đảm bảo an ninh cho World Cup 2010 đã cơ bản hoàn tất.

Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục