Nam Phi: Sản lượng vàng giảm 6,4% vào năm ngoái

Sản lượng vàng của Nam Phi giảm 6,4%, xuống còn hơn 190 tấn trong năm 2010 do trữ lượng một số mỏ vàng của nước này đang cạn kiệt.
Mặc dù giá vàng thế giới liên tục tăng thời gian gần đây, nhưng sản lượng vàng của Nam Phi, nước khai thác và sản xuất vàng lớn nhất thế giới trong thập kỷ trước, đã giảm 6,4%, xuống còn hơn 190 tấn trong năm 2010, so với hơn 200 tấn năm 2009.

Tại hội nghị tổng kết ngành khai khoáng, ngày 16/3, người đứng đầu Cơ quan quản lý đầu tư thuộc Bộ Công nghiệp mỏ Nam Phi, ông Abridu Plessis, cho biết năm 2010, sản lượng vàng của Nam Phi đã giảm mạnh so với "thời kỳ hoàng kim" khi vẫn là quốc gia sản xuất vàng lớn nhất thế giới với mỗi năm sản xuất hơn 300 tấn vàng và duy trì liên tục trong nhiều năm của thế kỷ 20.

Một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cho sản lượng vàng giảm sút trong những năm gần đây là do trữ lượng một số mỏ vàng của nước này đang cạn kiệt, diện tích khai thác thuận lợi bị thu hẹp đáng kể, đặc biệt khu vực khai thác kim loại quý hiếm này ngày càng sâu hơn, khó khăn hơn trong việc khai thác, vận chuyển. Hơn nữa, việc khai thác, sản xuất vàng tại quốc gia có nền kinh tế lớn nhất châu Phi đang mất dần lợi thế trước đây và không thể so sách với các mỏ vàng đang được khai thác hiện nay tại Nga, Trung Quốc, Australia và Mỹ.

Ngoài ra, nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực này đòi hỏi rất lớn và chi phí sản xuất cao cũng khiến nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài "ngại" mở rộng thăm dò, khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên quý hiếm tại quốc gia châu Phi.

Theo ông Abridu Plessis, tình trạng thiếu điện, nguồn cung không đảm bảo và giá điện tăng cao, khiến một số ngành công nghiệp sử dụng nhiều điện năng, nhất là ngành khai khoáng, phải thu hẹp sản xuất do không có lãi, thậm chí một số ngành còn bị lỗ. Hiện nay, giá thành sản xuất vàng tại Nam Phi cao hơn nhiều so với một số nước khác, nhất là so với Nga và Australia./.

Mạnh Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục