Vài giờ sau khi ăn canh rau bí nấu lẫn nấm rừng, hai cháu Phùng L. D. (9 tuổi) và Phùng M. D. (11 tuổi) kêu đau đầu, chóng mặt, đau bụng, nôn ra thức ăn kèm lẫn máu sau đó tử vong tại lán nương.
Các bệnh nhân đều có triệu chứng lâm sàng như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn ói, một số có biểu hiện sốt nhẹ, nhức đầu. Tất cả bệnh nhân đều được khám và nằm theo dõi điều trị.
Chỉ trong năm 2018, tất cả các khâu hậu cần, khai thác liên quan đến “ngành du lịch nấm cục” này đã đạt được doanh số 62,5 triệu euro với 119.788 lượt du khách.
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc (Nghệ An) cho biết khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện đang tích cực điều trị cho 6 nạn nhân bị ngộ độc do ăn nấm rừng.
Ăn phải nấm rừng độc, gia đình bốn người của ông Chá Mí Súa ở Lũng Cú (Đồng Văn) đã bị ngộ độc phải đi cấp cứu, trong đó vợ ông Súa đã tử vong do nhiễm độc tố nặng.
Sau khi ăn mỳ tôm xào với nấm hái trong rừng được khoảng một giờ, tất cả bảy người trong cùng gia đình đều xuất hiện triệu chứng buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt...
Cùng có triệu chứng đau đầu, buồn nôn và đau bụng sau khi ăn một loại nấm hái trên rừng, 5 người trong một gia đình ở bản Hìn, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, phải nhập viện cấp cứu.