Mong muốn trở thành quốc gia không còn tác động của bom mìn, Việt Nam đã và đang nỗ lực khắc phục hậu quả, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an toàn cho dân; giúp nạn nhân hòa nhập đời sống.
Người điều hành Chương trình rà phá vũ khí thông thường đánh giá Quảng Trị không chỉ là hình mẫu cho Việt Nam và Đông Nam Á, mà còn là hình mẫu trên thế giới trong rà phá bom mìn chưa nổ.
Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bị tai nạn bom mìn; trao xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại hai huyện Nam Đàn và Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An.
Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Đền thờ anh hùng liệt sỹ tại Điểm cao 468 và tặng quà gia đình nạn nhân bom mìn ở Hà Giang.
Mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2023-2025 là giảm thiểu và hạn chế cơ bản ảnh hưởng của bom mìn sau chiến tranh.
Trong hơn 10 năm qua, Việt Nam đã khảo sát và rà phá được gần 500.000ha đất đai ô nhiễm và phá hủy được hàng trăm nghìn quả bom mìn, vật nổ, hỗ trợ cho hơn 5.000 nạn nhân bom mìn.
Toàn bộ các xã, phường, thị trấn đã tiến hành xác định, xếp hạng và cấp thẻ cho người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng và khuyết tật nhẹ, trong đó có nạn nhân bom mìn, nạn nhân chất độc hóa học.
Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn, đặc biệt là những bước tiến đáng kể tiến tới mục tiêu tham vọng không còn thương vong do bom mìn, vật nổ vào năm 2025.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nỗ lực, đẩy nhanh tốc độ khắc phục hậu quả bom mìn, đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia không còn bom mìn sau chiến tranh.
UBND tỉnh Quảng Trị ra quyết định phê duyệt Dự án: “Phát triển năng lực cho Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025” do NPA tài trợ, có tổng vốn thực hiện gần 30 tỷ đồng.
Sự trợ giúp xã hội từ Nhà nước và cộng đồng trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề, dịch vụ việc làm đã phần nào đáp ứng nhu cầu của nạn nhân bom mìn, giúp họ hòa nhập cộng đồng.
Hỗ trợ nạn nhân bom mìn và gia đình các nạn nhân là một nội dung chính trong Dự án Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.
Các tổ chức phi chính phủ, các nhà hoạch định chính sẽ dễ dàng tiếp cận những số liệu về người khuyết tật và nạn nhân bom mình để xây dựng các chính sách pháp luật, hỗ trợ hiệu quả.
Trong công tác hỗ trợ sinh kế nạn nhân bom mìn, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã tiến hành 26 đợt hoạt động hỗ trợ sinh kế nạn nhân ở 19 lượt tỉnh, thành phố.
Gần 40 năm thành lập, Hội hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam không chỉ nỗ lực phát triển các lớp tiếng Việt ở nước sở tại mà còn thực nhiều hoạt động trợ giúp các nạn nhân chiến tranh ở quê nhà Việt Nam.
Theo ước tính, số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam khoảng 800.000 tấn; tổng diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm khoảng 6,13 triệu ha, chiếm 18,71% tổng diện tích của cả nước.
100% nạn nhân bom mìn được giải quyết chế độ chính sách, tặng thẻ Bảo hiểm y tế, 40 trung tâm công tác xã hội, 400 cơ sở bảo trợ xã hội phục hồi chức năng hỗ trợ người khuyết tật.
Quảng Trị có tỷ lệ ô nhiễm bom mìn cao nhất trong cả nước, với 81% trên tổng diện tích đất, đồng thời bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại đây đã khiến hơn 3.430 người chết, 5.100 người bị thương.
"Biến bãi chiến trường xưa thành vườn cây trái ở Việt Nam" là cuốn sách về các nạn nhân bom mìn ở Quảng Trị và một số hoạt động của tổ chức ROP trong công tác hỗ trợ cộng đồng.
Đại sứ Việt Nam nhấn mạnh trong bối cảnh hậu xung đột, các cơ quan LHQ cần đầu tư các chương trình cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái và trẻ khuyết tật, về giáo dục, sức khỏe thể chất và tinh thần.