Theo Hội đồng xét xử, hành vi phạm pháp của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm mất niềm tin, xúc phạm danh dự thầy cô giáo, mất công bằng cho thí sinh, gây bức xúc dư luận, cần xử lý nghiêm.
Bị cáo Trần Xuân Yến (nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La) phủ nhận cáo buộc phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" để nhờ nâng điểm cho 13 thí sinh.
Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga khẳng định trong quá trình chấm thi trắc nghiệm, nếu không có sự đồng ý của bị cáo Trần Xuân Yến với vai trò tổ trưởng tổ chấm thi trắc nghiệm thì không thể sửa bài thi.
Nhiều lời khai của giáo viên chấm thi thuộc các tổ chấm thi đều khẳng định chỉ được ký hoàn thiện bài thi chứ không được chấm thi theo đúng chức năng, quy chế quy định.
Các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp, quan hệ cá nhân để cấu kết, can thiệp nâng điểm cho các thí sinh tham gia Kỳ thi THPT quốc gia 2017 và 2018.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La kết luận Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo có vi phạm là buông lỏng lãnh đạo, để xảy ra tình trạng nhiều đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
HĐXX trả hồ sơ yêu cầu làm rõ động cơ, mục đích của các bị cáo, từ đó xem xét khởi tố về hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; làm rõ nguồn gốc, hành vi đưa nhận tiền của các bị cáo.
Theo Thẩm phán Vương Thị Thu Hà, Phó Chánh Tòa Hình sự-Tòa án Hà Giang, chủ tọa phiên tòa, Tòa triệu tập 187 người, nhưng chỉ có 86 người có mặt; trong số vắng mặt có 19 trường hợp có đơn xin vắng.
Đoàn thanh tra kiểm tra ngẫu nhiên danh sách 222 sinh viên trúng tuyển ngành Điện công nghiệp và dân dụng năm 2013 thì thấy có 140 sinh viên trúng tuyển dưới điểm chuẩn của trường.
Bị can Nguyễn Thanh Hoài đã lập danh sách và chuyển cho bị cáo Vũ Trọng Lương xử lý bài thi trắc nghiệm tại Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 ở Hà Giang nhằm nâng điểm cho 93 thí sinh.
Phiên tòa sơ thẩm vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang ngày 18/9 sẽ triệu tập 191 người gồm phụ huynh có con được nâng điểm và người làm chứng (gồm cả lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang).
Thông tin về việc 58 bài thi trắc nghiệm điểm 0 được tăng điểm sau khi chấm phúc khảo tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh đang khiến dư luận băn khoăn.
Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Thị Lan Anh cho biết dự kiến, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vào trung tuần tháng 7 với 5 bị can.
Công an tỉnh Hà Giang đã có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền có hình thức xử lý phù hợp tùy theo tính chất, mức độ đối với những phụ huynh có con được nâng điểm tại Kỳ thi THPT Quốc gia 2018.
Kết luận của Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La và kết quả chấm thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, có 44 thí sinh với 97 bài thi được nâng điểm.
Các trường đại học cho biết thí sinh đỗ bằng điểm gian lận sẽ bị buộc thôi học, nhưng cơ hội vào trường cho những thí sinh bị chiếm chỗ bởi thí sinh gian lận là rất khó.
Nên xử lý như thế nào với 64 thí sinh có bài thi được nâng điểm trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình đang là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm.