Bình Phước đang trải qua một mùa khô khắc nghiệt, nắng hạn kéo dài khiến nguồn nước từ các ao hồ cạn kiệt, người dân khoan giếng cũng không có nước, hàng nghìn ha cây trồng có nguy cơ chết khô.
Hiện nay, nông dân tỉnh Phú Yên đã thu hoạch được khoảng 40% diện tích mía để tránh nắng hạn; người dân cũng tích cực ứng dụng cơ giới hóa đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.
Giữa thời tiết nắng hạn, ba già làng bưng mâm lễ vật gồm một con gà đã được nướng chín, nhúm gạo, muối đặt trên lá chuối lên nhà rông, bên góc nhà rông đặt sẵn một ghè rượu, và lễ cầu mưa bắt đầu.
Khi hoàn thiện, Công trình thủy lợi Suối Đá ở Đắk Nông sẽ đảm bảo nguồn nước tưới cho khoảng 1.000ha cây trồng và tạo nguồn để cấp nước sinh hoạt ổn định cho hơn 1.700 hộ dân.
Tổng diện tích rừng khô hạn trên toàn tỉnh Cà Mau vào khoảng 43.583ha, trong đó dự báo cháy cấp III là 1.160ha, cấp IV - cấp nguy hiểm 4.783ha và cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm là 37.639ha.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nước dưới kênh Ngang bị cạn, đất bị co ngót, mất phản áp nên xảy ra sụt lún, hai hộ dân sống gần điểm bị sụt lún tiếp tục bị đe dọa, hiện đã bị nghiêng, nứt.
Thống kê của Ban điều hành dự án trồng rừng ven biển Phú Yên cho thấy trong hơn 460ha rừng phòng hộ trồng mới và trồng bổ sung giai đoạn 2015-2019, đã có 189ha chết trắng do nắng hạn.
Do nắng nóng kéo dài, hàng nghìn hécta lúa vụ Hè Thu ở tỉnh Thừa Thiên Huế bị nhiễm nhiều loại sâu bệnh như bệnh khô vằn, sâu cuốn lá nhỏ, nhện gié gây hại; bọ phấn gây hại.
Sau nhiều tháng không có mưa, chiều 1/7, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã xuất hiện trận mưa khá lớn, được ví như "cơn mưa vàng" sau đợt nắng hạn vừa qua, dự báo đợt mưa sẽ kéo dài vài ngày.
Mỗi buổi chiều, những chiếc xe ba gác chở nước đựng trong các can nhựa, thùng phi... đến tận các ngõ để bán cho người dân sinh hoạt với giá 60.000 đồng một khối nước.
Cơn mưa chiều 20/5 tuy không lớn, nhưng được người dân Phú Yên ví như “mưa vàng,” bởi nếu nắng hạn kéo dài thêm vài tuần nữa, thiệt hại về sản xuất là rất lớn, đời sống nông dân sẽ khó khăn.
Sau nhiều tháng khô nóng, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có được một trận mưa dông diện rộng giải hạn cho những cánh đồng khô cháy và những con suối cạn trơ đáy.
Cà Mau hiện có khoảng 45% diện tích ao, đầm nuôi tôm đang bị "treo ao" hoặc bỏ hoang, do các hộ dân ngừng thả nuôi tôm giống để giảm bớt thiệt hại do độ mặn tăng.
Nhằm kịp thời giúp hơn 100 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ kinh phí 23 tỷ đồng khẩn trương xây trạm trung chuyển nước với dung tích 400m3.
Lòng kênh nước cạn trơ đáy, nứt nẻ, những chiếc thuyền khô trắng, nước nhỏ giọt vào bồn chứa... là minh chứng cho sự khô hạn khốc liệt ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay.
Người trồng lúa các huyện ven sông Vàm Cỏ Đông là Gò Dầu, Bến Cầu, Châu Thành, Trảng Bàng và Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh phấn khởi vì trúng đậm cả năng suất, sản lượng lẫn giá lúa.