Truyền thông nhà nước Triều Tiên xác nhận Bình Nhưỡng đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật mới sử dụng đầu đạn siêu lớn và tên lửa hành trình cải tiến vào hôm 18/8.
Cuộc thị sát bao gồm chuyến thăm và giám sát vụ bắn thử nhằm xác minh hiệu suất của bệ phóng tên lửa đa nòng loại mới, chuyến đi đến Viện Vũ khí Hạt nhân và cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân.
Tại Hàn Quốc, cuộc thảo luận về phát triển vũ khí hạt nhân đang ngày càng mở rộng. Từng là một lĩnh vực ngoài lề, giờ đây, vấn đề này ngày càng được bàn tán nhiều hơn.
Chính phủ Ấn Độ nêu rõ: “Vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm ngắn Prithvi-II” đã được tiến hành lúc 19h30 ngày 15/6 từ Bãi thử tích hợp ở Chandipur, bang Odisha.
Vụ phóng mới nhất này diễn ra khoảng một tuần sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước này sẽ tăng cường năng lực hạt nhân "với tốc độ nhanh nhất có thể."
Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh lập trường của nước này và quốc tế là Triều Tiên nên dừng mọi hành động làm gia tăng căng thẳng, bao gồm cả việc nâng cao năng lực hạt nhân, và quay trở lại đàm phán.
Đại sứ Nga tại Anh nhấn mạnh nếu Anh tăng 40% số đầu đạn hạt nhân, hành động này sẽ vi phạm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân và rất nhiều thỏa thuận khác.
Tư lệnh Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK), Tướng Robert Abrams, đã lên tiếng kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận chung quy mô lớn bất chất áp lực từ Triều Tiên.
Bộ trưởng Viễn thông Iran thông báo nỗ lực của Iran trong việc phóng vệ tinh đã thất bại, sau khi nước này phớt lờ lời cảnh báo của Mỹ về việc tránh thực hiện hoạt động tương tự.
Bà Yuki Tatsumi khẳng định khó có khả năng Nhật Bản sẽ phát triển các vũ khí hạt nhân nhằm kiềm chế mối đe dọa từ năng lực vũ khí hạt nhân mới được phát triển của Triều Tiên.
Một quan chức quân đội Hàn Quốc cho hãng tin Yonhap biết rằng việc triển khai THAAD có thể hoàn tất trong 1-2 tháng tới và hệ thống này có thể hoạt động sớm nhất là vào tháng Tư.
Cựu Giám đốc CIA James Woolsey cảnh báo Triều Tiên vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã phát triển mạnh mẽ hơn so với dự đoán của các chuyên gia và điều này có thể đe dọa lãnh thổ Mỹ.
Lãnh đạo Đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cầm quyền ở Ba Lan, ông Jaroslaw Kaczynski đã kêu gọi châu Âu tăng cường năng lực hạt nhân trước sức mạnh của Nga.
Giới chuyên gia quân sự mới đây đã đưa Nga vào danh sách ba cường quốc quân sự hàng đầu thế giới - sau Mỹ và trước Trung Quốc. dựa trên hoạt động hiện đại hóa quy mô lớn của quân đội Nga.