"Năng lực hạt nhân của Nga đặt mức cảnh báo chiến đấu"

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 8/5 tuyên bố năng lực hạt nhân của nước này đang được "đặt mức cảnh báo chiến đấu liên tục"
"Năng lực hạt nhân của Nga đặt mức cảnh báo chiến đấu" ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin tại trung tâm điều khiển phòng thủ Liên bang Nga (Nguồn: Itar-Tass)

Theo Itar-Tass, ngày 8/5, Tổng thống Nga Putin và lãnh đạo các nước Belarus, Armenia, Tajikistan và Kyrgyzstan đã cùng thị sát công tác huấn luyện ngăn chặn và đáp trả tấn công bằng hạt nhân.

Trong khi thị sát huấn luyện, ông Putin đã nghe các sĩ quan chuyên trách báo cáo về việc sử dụng các đơn vị tên lửa, pháo, không quân và phòng không để tiêu diệt các lực lượng chiến đấu mặt đất của đối phương, chặn đứng cuộc tấn công đồng loạt bằng tên lửa của đối phương.

Ông Putin và một sỗ lãnh đạo các nước láng giềng cũng được nghe báo cáo về việc quân đội Nga sẽ triển khai tấn công đáp trả ngay tức thì bằng vũ khí hạt nhân, ngăn ngừa cuộc tấn công như vậy bằng các lực lượng phòng thủ chống tên lửa xung quanh Moskva.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo với ông Putin rằng năng lực hạt nhân của nước này trên đất liền, trên biển và trên không đều đã được đặt ở mức cảnh báo chiến đấu, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn diễn ra hết sức căng thẳng.

"Năng lực hạt nhân của chúng đã luôn được cảnh báo chiến đấu, được trang bị thêm hệ thống tên lửa hiện đại cùng những thiết bị quân sự hàng đầu," Bộ trưởng Shoigu nói.

Trong quá trình luyện tập, lực lượng vũ trang Nga đã kiểm tra hệ thống điều khiển, độ tin cậy của việc ra mệnh lệnh tập luyện, và các tín hiệu từ trung tâm chỉ huy trung ương tới các đơn vị.

Tham gia đợt tập luyện này bao gồm toàn bộ các lực lượng trong thành phần vũ khí hạt nhân chiến lược Nga: Binh chủng tên lửa chiến lược, Không quân tầm xa chiến lược mang tên lửa hạt nhân, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược và binh chủng phòng thủ phòng không-vũ trụ.

Ngoài ra, một số sư đoàn tên lửa mặt đất và pháo của quân khu Trung tâm và quân khu Nam cũng tham gia hoạt động huấn luyện đợt này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục