Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa nêu rõ Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán và cam kết mạnh mẽ trong việc tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc...
Tổng Thư ký Rutte cho biết các mục tiêu mới xác định cụ thể những năng lực quân sự ưu tiên đầu tư, đảm bảo NATO duy trì thế trận phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn cho hơn 1 tỷ người dân trong khối.
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho rằng các quốc gia thành viên có thể phải chi 3,7% tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng để đáp ứng mục tiêu mới của khối về năng lực quân sự.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và người đồng cấp Mỹ dự kiến sẽ thảo luận làm rõ vai trò trong liên minh quân sự song phương sau khi Nhật Bản thông qua sửa đổi chiến lược an ninh-quốc phòng.
Những lo ngại về an ninh ngày càng gia tăng, nhất là cuộc xung đột Nga-Ukraine, đã khiến một số quốc gia châu Âu gia hạn các cam kết chi tiêu quốc phòng và tập trung vào cải thiện năng lực quân sự.
Phát biểu tại buổi họp báo chung với Tổng thống Ukraine Zelensky, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh: “Không có khung thời gian cứng nhắc, nhưng có những mục tiêu mà Ukraine phải đạt được."
Iran nhấn mạnh mục tiêu của Iran là đạt được một thỏa thuận lâu dài, bền vững và tốt đẹp và sự tác động của Mỹ và các đồng minh ở khu vực càng khiến Iran quyết tâm bảo vệ các lợi ích của mình.
Phó Tổng Thư ký Geoana cho biết NATO không có kế hoạch gửi thêm quân đến Thụy Điển hoặc Phần Lan, vì hiện các nước này đang có lực lượng quốc phòng vững chắc, đủ khả năng tự vệ.
Trước những bất ổn khó lường trong khu vực, Ấn Độ không thể “khoanh tay ngồi nhìn” mà cần đi đầu trong việc xây dựng một cơ chế an ninh tập thể mới để đối phó.
Các nhà lãnh đạo EU đã tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm thảo luận về những nỗ lực nhằm củng cố khả năng của khối trong việc giải quyết các thách thức về an ninh.
Nhật Bản đã lựa chọn Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi làm nhà thầu chính để phát triển thế hệ máy bay tàng hình tiếp theo của nước này để có thể triển khai trong thập niên 2030.
Tổng thống Vladimir Putin cho rằng nước Nga cần phải tiếp tục xây dựng và phát triển một lực lượng hải quân hiện đại, vũ trang công nghệ cao với các loại tiên tiến nhất.
Sputniknews đưa tin, cựu Đại sứ Ukraine tại Washington Valeriy Chaly ngày 29/7 cho biết, Kiev sẽ mua số lượng lớn vũ khí sát thương từ Mỹ trong năm 2019.
Ngày 15/5, chuyên cơ của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ cánh dưới sự hộ tống của 6 chiếc máy bay Sukhoi Su-57 - dòng máy bay được dự đoán sẽ thay đổi "cán cân" quân sự toàn cầu.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson thúc giục các nước thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP nhằm tăng cường năng lực tập thể và giải quyết nguy cơ từ sự "trỗi dậy" của Nga.
Động thái Ấn Độ mua 40 máy bay do thám không người lái (UAV) Predator được đánh giá là nhằm tăng cường năng lực quân sự tại các khu vực biên giới và Ấn Độ Dương.