Thời tiết nắng nóng tác động rất nhiều đến sức khỏe, làm gia tăng các ca đột quỵ, sốc nhiệt. Vì vậy, mỗi người cần biết cách để giữ gìn sức khỏe trong những ngày nắng nóng.
Nhiệt độ các ngày 18-19/7 có thể tăng lên đến những mức cao kỷ lục trong khi nhiệt độ ban đêm cũng được dự báo cao bất thường, đặc biệt là ở các vùng đô thị.
Do thời tiết năm nay khắc nghiệt hơn mọi năm nên người dân Hà Nội đổ xô đi mua thiết bị làm mát, quần áo, phụ kiện chống nắng, khiến thị trường các mặt hàng này trở nên sôi động.
Hàng chục nghìn người dân ở miền Nam Australia đã rơi vào cảnh mất điện vì nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh trong đợt nắng nóng đỉnh điểm khiến chính quyền địa phương phải cắt điện luân phiên.
Do nắng nóng gay gắt, số lượng yêu cầu của khách hàng qua tổng đài 19006769 và các kênh khác như Zalo, Facebook, email,... của ngành điện đều tăng cao.
Từ chiều 6/7 do ảnh hưởng của xoáy thấp phát triển trên nền bề mặt rất nóng nên các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa dông với nguy cơ rất cao kèm dông sét, tố, lốc và gió giật mạnh.
Bệnh nhân Nguyễn Thị Xuyến, 54 tuổi (ở Tân Phú, Quốc Oai) vừa được đưa vào Cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu do tai biến tăng huyết áp.
Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai, liên tục xe cấp cứu 115 chở bệnh nhân nhập viện. Nhiều bệnh nhân nhập viện do say nắng, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não do nắng nóng.
Sau một tuần nắng nóng đỉnh điểm, Hà Nội đón "cơn mưa vàng" vào cuối ngày 6/6, nhiệt độ từ 40 độ C giảm sâu xuống còn 25 độ C khiến người dân hào hứng, phấn khích.
Tại Hà Nội, trong trưa nay (5/6) một phụ nữ đang lưu thông trên đường Xã Đàn đã ngất xỉu và tử vong sau đó. Tại tỉnh Tuyên Quang, nắng nóng cũng khiến một người đàn ông tử vong.