Naza thiết lập lại thương hiệu Vespa ở Malaysia

Tập đoàn Naza đặt mục tiêu sẽ thiết lập lại thương hiệu Vespa tại Malaysia bằng việc mở phòng trưng bày kiêm bán hàng xe Vespa.
Tập đoàn Naza, nhà sản xuất và cung cấp ôtô, xe máy của Malaysia đặt mục tiêu sẽ thiết lập lại thương hiệu Vespa tại thị trường Đông Nam Á này.

Ngày 2/8, Naza Premira Sdn Bhd, công ty con của tập đoàn Naza, đã khai trương một phòng trưng bày thương hiệu xe máy nổi tiếng của Italy ở Kota Damansara, bang Selangor. Đây là phòng trưng bày kiêm bán hàng các sản phẩm xe Vespa đầu tiên tại Malaysia.

Một loạt các sản phẩm của Vespa, bao gồm Vespa LX150cc, Vespa GTV250cc và Vespa GTS 300, sẽ được cung cấp tại phòng trưng bày mới này. Ở đây cũng sẽ giới thiệu các loại phụ kiện và các mặt hàng khác theo phong cách Vespa.

Naza Premira đã được trao quyền phân phối sản phẩm Vespa tại thị trường Malaysia vào tháng 5/2010.

Chủ tịch điều hành Tập đoàn Naza SM Faisal SM Nasimuddin cho biết tập đoàn này đang mong hướng đến việc thiết lập lại Vespa, một thương hiệu cao cấp cổ điển, tại thị trường Malaysia.

Ông cho biết để đưa thương hiệu cổ điển này trở lại Malaysia, Naza đã bắt đầu phát triển các đại lý và các mạng dịch vụ trên toàn quốc nhằm quảng bá thương hiệu cũng như để cung cấp sự hỗ trợ cho khách hàng sử dụng Vespa.

Việc bán xe Vespa được bắt đầu vào tháng 12 năm ngoái, sau khi ra mắt tại Triển lãm môtô quốc tế Kuala Lumpur 2010. Đến tháng Sáu năm nay, 400 xe do Piaggio sản xuất đã được bán ra. Naza Premira đang đặt mục tiêu, đến hết năm nay, sẽ bán được 800 đến 1.000 xe.

Hôm qua, Naza Premira cũng công bố các mẫu Piaggio Liberty 150cc mới nhất tại các phòng trưng bày.

Liberty mới có động cơ 150cc, bộ lốp 15 inch và thùng xăng chứa được bảy lít. Giá bán của Liberty 150cc tại thị trường Malaysia ước tính khoảng không quá 10.000 ringgit (khoảng 70 triệu đồng) và sẽ bắt đầu bán từ tháng Chín.

Naza Premira cho biết chi phí cho phòng trưng bày tại Selangor khoảng 400.000 ringgit và công ty sẽ tiếp tục đầu tư 2 triệu ringgit để mở thêm ba phòng trưng bày trên toàn quốc./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục