IMF ước tính GDP của Ấn Độ có thể đạt 4,33 nghìn tỷ USD vào năm 2025, cao hơn mức 4,31 nghìn tỷ USD của Nhật Bản và nước này sẽ vượt Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới vào năm 2027.
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, 4 trong số 6 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2028 sẽ là các đại diện của khu vực châu Á gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Indonesia.
Ngành sản xuất một lần nữa trở thành động lực chính của tăng trưởng kinh tế, có thể giúp Trung Quốc "soán ngôi" Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Báo cáo của CEBR dự báo một cách táo bạo rằng Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2028. Dự báo này rút ngắn 5 năm so với dự báo mà chính CEBR từng đưa ra trước đó.
Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2028, sớm hơn năm năm so với ước tính trước đó do sự phục hồi tương phản của hai quốc gia sau đại dịch COVID-19.
Bằng phương pháp đo sử dụng sức mua tương đương (PPP), IMF đánh giá nền kinh tế Trung Quốc hiện lớn hơn 1/6 so với nền kinh tế Mỹ (24.200 tỷ USD so với 20.800 tỷ USD của Mỹ).
Các nhà nghiên cứu thuộc Chính phủ Trung Quốc cho rằng nước này cần tăng cường hợp tác với Nhật Bản và Hàn Quốc để giảm thiểu những tác động kinh tế tiêu cực của cuộc chiến thương mại với Mỹ.
Justine Yifu Lin, nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng Thế giới (WB), cho biết Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2025 và sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030.
Theo số liệu của CEBR, tỷ trọng của khu vực Trung Á trong nền kinh tế thế giới dự báo sẽ tăng hơn 3 lần tính từ đầu thiên niên kỷ mới, từ 2,8% năm 2000 tăng lên 9,9% vào năm 2030.
Theo IHS, Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2024 do chi tiêu tiêu dùng của cường quốc châu Á này ước tính sẽ tăng gấp 4 lần trong giai đoạn 2013-2024.