Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu xây dựng Đề án phát triển kinh tế tư nhân với các chính sách đủ mạnh, mang tính đột phá; có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục vươn lên để trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, tương xứng với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Theo chuyên gia Mỹ, việc công nhận quy chế thị trường của Việt Nam sẽ góp phần giảm bớt các rào cản thương mại, giúp các doanh nghiệp Mỹ xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam dễ dàng với chi phí thấp hơn.
Báo Thế giới (die Welt) của Đức cho biết Việt Nam là ví dụ điển hình về những gì mà việc áp dụng sở hữu tư nhân và cải cách nền kinh tế thị trường có thể đạt được.
Môi trường đầu tư liên tục của Việt Nam được cải thiện thu hút ngày càng nhiều hơn vốn đầu tư cho phát triển và trong năm 2019 tổng vốn FDI đạt hơn 38 tỷ USD, cao nhất trong vòng 10 năm lại đây.
Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới (1986-2021), Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình với một nền kinh tế thị trường năng động.
Thông qua Hiệp định EAEU và tạo bước ngoặt mới giữa thương mại hai nước, Việt Nam-Liên bang Nga quyết tâm sẽ nâng kim ngạch thương mại giữa hai nước lên 10 tỷ USD vào năm 2020.
Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Mauro Luiz Vieira cho biết Brazil sẽ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD vào năm 2020.
Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam cho biết EU cam kết hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong bảy năm tới với mức cao hơn 32% so với giai đoạn trước.
Ngày 28 /11, nhân dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ ở Senegal, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan có các buổi tiếp Tổng thống Mauritius, Thủ tướng Tunisia, Ngoại trưởng Haiti.