"Nền kinh tế Trung Quốc khởi sắc trong năm 2013"

Theo dự báo trung hạn của các nhà kinh tế, sau bảy quý liên tiếp tăng trưởng chậm, GDP của Trung Quốc sẽ tăng lên 8% trong năm nay.
Theo kết quả thăm dò do hãng thông tấn AFP thực hiện đối với các nhà kinh tế, nền kinh tế Trung Quốc sắp kết thúc xu thế đi xuống kéo dài trong năm 2013, trong bối cảnh ban lãnh đạo mới của Trung Quốc cam kết sẽ tổ chức lại mô hình phát triển dựa vào đầu tư của nước này.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này dự kiến sẽ khó có thể trở lại mức tăng trưởng hai con số, nhưng dự đoán này của các nhà kinh tế là một tin vui cho thế giới tài chính, vốn đang bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nợ ở Khu vực sử dụng đồng euro và sự phục hồi bấp bênh của Mỹ.

Theo dự báo trung hạn của 15 nhà kinh tế tham gia cuộc thăm dò của AFP, sau bảy quý liên tiếp tăng trưởng chậm, GDP của Trung Quốc sẽ tăng lên 8% trong năm 2013.

Những người tham gia cuộc thăm dò cũng dự báo nền kinh tế Trung Quốc có mức tăng trưởng 7,7% trong năm 2012. Con số này cao hơn mục tiêu tăng trưởng 7,5% trong năm 2012 của Chính phủ Trung Quốc, song thấp hơn rất nhiều mức tăng trưởng 9,3% trong năm 2011 và 10,4% trong năm 2010.

Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc dự kiến sẽ thông báo mức tăng trưởng GDP quý thứ 4 và trong cả năm 2012 vào ngày 18/1.

Theo kết quả thăm dò trên, mức tăng trưởng trong quý 4 của Trung Quốc dự kiến là 7,8%, cao hơn mức 7,4% của quý 3./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục