Nghệ An cấm các loại tàu thuyền ra khơi từ 5 giờ ngày 27/9 trong khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cũng có công điện chỉ đạo về việc chủ động ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi).
Khu neo đậu tàu thuyền An Hòa tiếp tục được đầu tư gần 100 tỷ đồng để xây hai tuyến đê chắn sóng dài 570m, gần 700m bờ kè chống sạt lở... và gia cố trụ neo để đảm bảo cho tàu vào trú ẩn an toàn.
UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn; hướng dẫn neo đậu tàu thuyền.
Khả năng hấp thụ carbon của thực vật khiến cỏ biển trở thành “đồng minh” quan trọng của con người trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, tuy nhiên "đồng minh" này đang bị con người tàn phá.
Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-3m; biển động.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bão số 9 sẽ di chuyển nhanh, có cường độ rất mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng, trực tiếp đến đất liền từ đêm 27/10, hệ quả của bão vùng ven biển là gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh Thừa Thiên-Huế phải đặc biệt chú ý tới công tác chằng chống nhà cửa, sơ tán người dân, kiên quyết và khẩn trương di dời hộ dân ở các vùng nguy hiểm.
Căn cứ vào tình hình thực tế, Cục lãnh sự gửi công hàm tới các nước, vùng lãnh thổ trong khu vực đề nghị tạo điều kiện cho tàu thuyền của Việt Nam tránh trú bão số 7 và hỗ trợ cứu nạn khi có yêu cầu.
Khoảng chiều tối 3/12, bão Kammuri sẽ đi vào khu vực phía Đông của Biển Đông với cường độ gió cấp 12, giật cấp 15 và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h và cường độ suy giảm dần.
Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các đơn vị chức năng theo dõi, quản lý chặt việc ra khơi của tàu thuyền; tổ chức hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại các bến cảng, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
Bão số 4 đang tiến vào gần bờ, chiều 29/8, các địa phương trong vùng dự kiến ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão như Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Hà Nam đang tích cực tiến hành ứng phó với bão.
Bão số 3 WIPHA với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12 vẫn đang tiếp tục di chuyển về Vịnh Bắc Bộ. Đêm 1/8 và ngày 2/8, bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Vịnh Bắc Bộ.
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố không chủ quan mà cần chủ động mọi phương án để ứng phó với bão số 2.
Tỉnh Kiên Giang cho học sinh, sinh viên từ khối mầm non đến đại học nghỉ học tránh bão hai ngày 25-26/12; vận động tuyên truyền người dân hạn chế ra ngoài, di chuyển khi không cần thiết.
Trước dự báo cơn bão số 10 dự kiến sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, tỉnh Nghệ An quyết định từ 7 giờ ngày 14/9 cấm tất cả tàu thuyền ra khơi.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng công khai quy hoạch, lấy ý kiến nhân dân khu vực ảnh hưởng, tuyên truyền, vận động đảm bảo sự đồng thuận của nhân dân.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, đến 2 giờ ngày 19/10, ở đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Uông Bí, Bãi Cháy gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, Cẩm Phả gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.
Ủy ban Nhân dân tỉnh quảng Ninh thành lập bảy đoàn công tác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn trực tiếp xuống tất cả các địa phương trong tỉnh chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 7.