Bộ Ngoại giao Nga đã thu hồi tư cách ngoại giao của 6 nhân viên Đại sứ quán Anh tại Moskva sau khi phát hiện những người này có dấu hiệu tiến hành các hoạt động do thám và phá hoại.
Theo thỏa thuận, các tàu của Anh được đánh bắt cá ở một số khu vực nhất định trên Biển Barents dọc theo bờ biển Bán đảo Kola, đồng thời được di chuyển và neo đậu miễn phí ở các cảng của Nga.
Điện Kremlin cho biết, hai bên đã bày tỏ sẵn sàng thiết lập đối thoại và hợp tác về các vấn đề nghị sự trong quan hệ Nga-Anh cũng như giải quyết những vấn đề quốc tế còn tồn đọng.
Nga coi hành động của Ofcom - cơ quan quản lý truyền thông Anh - là “một phần của chiến dịch chống Nga được lên kế hoạch nhằm hạn chế các hoạt động của truyền thông Nga ở Anh.”
Chuyên gia Viện Chính sách Toàn cầu của Anh nhận định chính London mới đang đe dọa Nga khi triển khai các lực lượng gần với biên giới của Nga ở Ukraine, Biển Đen, và giờ là Bắc Cực và Biển Baltic.
Điện Kremlin sẽ xem xét mọi yêu cầu của Anh xin phỏng vấn 2 nghi can ở London bị cáo buộc cố tình ám sát cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal và con gái là Yulia, theo đúng luật pháp nước Nga.
Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ thúc đẩy việc tăng cường các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) dự kiến diễn ra cuối tháng này.
Nga tuyên bố, nếu quả thực vụ đầu độc ở thành phố Salisbury, miền Nam nước Anh, có sử dụng chất mà phương Tây gọi là "Novichok" thì cựu điệp viên Sergei Skripal đã không còn sống nữa.
Cơ quan giám sát truyền thông Anh Ofcom cảnh báo TV Novosti - kênh phát sóng của RT - có thể mất quyền phát sóng tại Anh nếu không vượt qua bài kiểm tra "thích hợp và đích thực."
Ngoại trưởng Anh Boris Johnson kêu gọi Hội đồng Điều hành OPCW tổ chức một phiên họp vào ngày 18/4 tới nhằm thảo luận các bước đi tiếp theo về vụ cựu điệp viên Nga Skripal bị đầu độc.
Thổ Nhĩ Kỳ, Italy, Áo, Phần Lan phản đối "làn sóng" trục xuất các nhà ngoại giao Nga và nhận định việc nối lại các lệnh trừng phạt Moskva sẽ chỉ làm tình hình trở nên trầm trọng hơn.
Hội nghị thảo luận về tình hình trao đổi thương mại với Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, căng thẳng xoay quanh quan hệ Nga-Anh và thỏa thuận giữa EU và Vương quốc Anh giai đoạn hậu Brexit.
Thủ tướng Anh Theresa May, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel dự kiến sẽ thảo luận về một thông cáo chung của 28 nước thành viên EU liên quan tới vụ tấn công.
Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố việc Anh từ chối hợp tác với Nga trong điều tra vụ cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal bị đầu độc là sự vi phạm thô bạo Công ước Cấm vũ khí hóa học (CWC).
Văn kiện này cấm phóng tên lửa tín hiệu có thể gây nguy hiểm cho tàu và máy bay, cũng như cấm tạo ra các cản trở cho hệ thống liên lạc và định vị giữa hai bên.
Giới chức quân sự cấp cao của Nga và Anh tổ chức cuộc đối thoại hiếm hoi ở Moskva nhằm làm dịu căng thẳng giữa hai bên vốn lên tới đỉnh điểm kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này đã triển khai các máy bay tiêm kích Typhoon từ một căn cứ không quân ở Scotland để chặn 2 máy bay ném bom Blackjack của Nga tiếp cận không phận Vương quốc Anh.