Nga bác bỏ cáo buộc của Microsoft về tấn công mạng của Mỹ

Ngày 21/8, Nga bác bỏ cáo buộc của Microsoft rằng các tin tặc có quan hệ với chính phủ nước này lên kế hoạch tấn công mạng nhằm vào Thượng viện cùng một số trung tâm nghiên cứu của Mỹ.
Nga bác bỏ cáo buộc của Microsoft về tấn công mạng của Mỹ ảnh 1Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/8, Nga đã bác bỏ cáo buộc của Tập đoàn công nghệ Microsoft rằng các tin tặc có quan hệ với chính phủ Nga đã lên kế hoạch tấn công mạng nhằm vào Thượng viện cùng một số trung tâm nghiên cứu của Mỹ.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định không biết những tin tặc mà Microsoft ám chỉ là ai cũng như ảnh hưởng của hoạt động tấn công mạng tới các cuộc bầu cử.

Ngoài ra, ông Peskov nhấn mạnh cáo buộc của Microsoft là vô căn cứ.

[Nga bác bỏ cáo buộc can thiệp vào bầu cử Mỹ của Microsoft]

Phản ứng của Nga được đưa ra một ngày sau khi Microsoft cáo buộc tin tặc có quan hệ với chính phủ Nga đã đã tạo ra các trang web giả của Thượng viện và hai viện nghiên cứu Mỹ, đồng thời yêu cầu người dùng khai báo một số thông tin đăng nhập.

Theo Microsoft, nhóm tin tặc Nga mang tên Fancy Bear là thủ phạm đứng sau các vụ tấn công và đây cũng là nhóm được cho đã thực hiện vụ tấn công mạng nhằm vào các ứng cử viên chủ chốt trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp hồi năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục