Nga cảnh báo gián đoạn nguồn cung khí đốt sang châu Âu

Nga vừa lên tiếng cảnh báo về tình trạng gián đoạn nguồn cung khí đốt sang châu Âu trong mùa đông này, do tranh chấp với Ukraine về các khoản nợ không được thanh toán.

Nga vừa lên tiếng cảnh báo về tình trạng gián đoạn nguồn cung khí đốt sang châu Âu trong mùa đông này, do tranh chấp với Ukraine về các khoản nợ không được thanh toán.

Phó Thủ tướng thứ nhất Nga, Viktor Zubkov, không loại trừ khả năng tình hình hiện nay của Ukraine và những hành động của nước này có thể dẫn đến tình trạng gián đoạn trong việc đảm bảo ổn định nguồn cung cấp khí đốt sang châu Âu.

Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom cho biết công ty khí đốt nhà nước Naftogaz của Ukraine nợ tới 2,4 tỷ USD (1,8 tỷ euro), đồng thời cảnh báo cắt hợp đồng giao hàng nếu số nợ tồn đọng trên không được thanh toán.

Ukraine là quốc gia quá cảnh chủ chốt đối với việc xuất khẩu khí đốt của Nga sang Liên minh châu Âu (EU) và tranh chấp về giá khí đốt dẫn đến tình trạng gián đoạn nguồn cung khí đốt sang một số nước EU hồi tháng 1/06.

Tuần trước, Ukraine đã trả lại 1 tỷ USD tiền nợ cho Gazprom đối với lượng khí đốt được bơm hồi tháng 9 và tháng 10, nhưng Gazprom cảnh báo tập đoàn này không có trách nhiệm pháp lý phải cung cấp khí đốt cho Ukraine nếu số nợ không được trả đầy đủ.

Vấn đề phức tạp trong các cuộc thương lượng hiện nay gia tăng do Gazprom muốn đòi giá cao hơn đối với Kiev trong các hợp đồng mới, trong khi Ukraine không nhất trí trả cao hơn trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu. Căng thẳng ngày một leo thang trước thời điểm hạn chót là ngày 1/1 nhằm ký một hợp đồng mới, cộng thêm với những vướng mắc về chính trị giữa Mátxcơva và Kiev.

Tuyên bố của Nga nhấn mạnh cụm từ "khó hiểu" liên quan đến việc tại sao Ukraine không thể trả được nợ, trong khi đã có khoản vay 16,5 tỷ USD (12,8 tỷ euro) của IMF nhằm giúp nước này vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính.

Ukraine gần đây trả cho Nga 179,5 USD/1.000 m3 khí đốt, nhưng Gazprom cảnh báo mức giá này có thể tăng lên 400 USD/1.000 m3 kể từ năm 2009.

Tại
Brussels, người phát ngôn Uỷ ban châu Âu (EC) Ferran Tarradellas cho biết bất cứ hành động cắt giảm nguồn cung nào cũng sẽ ít bị gián đoạn hơn thời điểm cánh đây 3 năm, đồng thời ngụ ý không thể so sách mùa đông năm nay với mùa đông vô cùng rét mướt thời điểm 2005-06. Ngoài ra, kho khí đốt dự trữ của châu Âu hiện chứa tới 90% công suất và mức dự trữ của Ukraine hiện cũng rất cao.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục