Nga chỉ trích Mỹ thổi phồng vụ tàu ngầm tuần tra

Nga chỉ trích Mỹ thổi phồng vụ 2 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga tuần tra ngoài khơi bờ biển phía Đông của Mỹ gần đây.
Nga chỉ trích báo chí và quan chức Mỹ thổi phồng vụ 2 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga tuần tra tại vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển phía Đông của Mỹ gần đây.

Đài Tiếng nói nước Nga ngày 6/8 nhấn mạnh, việc một số phương tiện truyền thông Mỹ thổi phồng chuyến tuần tiễu thường kỳ của các tàu ngầm Nga ở Đại Tây Dương đã thất bại.

Bài báo trên tờ "Thời báo New York" nhấn mạnh việc xuất hiện tàu ngầm của Nga ở vùng biển quốc tế gần Mỹ sau nhiều năm vắng bóng kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh đã gây phản ứng trong một bộ phận xã hội Mỹ.

Sau bài báo, đại diện Lầu Năm Góc phải cải chính rằng các tàu Cá măng của Nga tham gia tuần tra, không phải tàu Cá mập. Nghĩa là các tàu này không vi phạm pháp luật, không trang bị vũ khí gây lo ngại cho Mỹ. Washington thừa nhận các tàu Nga có quyền di chuyển trong hải phận quốc tế theo luật pháp quốc tế.

Theo đài này, thông thường Lầu Năm Góc theo dõi tầu ngầm Nga một cách lặng lẽ không có sự tham gia của báo chí. Hải quân Nga cũng thường xuyên nhiều lần ghi nhận các cuộc tuần tra tương tự của tàu ngầm Mỹ gần bờ biển Nga và báo chí Nga không làm rùm beng.

Việc rò rỉ thông tin từ Lầu Năm Góc có lẽ là việc làm cố ý với mục đích khiến cho quan hệ Nga-Mỹ trở nên căng thẳng. Đài Tiếng nói nước Nga nhấn mạnh các tàu ngầm của Nga sẽ tiếp tục tuần tra trên các đại dương, kể cả gần bờ biển Mỹ.

Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Anatoly Nogovitsin ngày 5/8 xác nhận việc hai tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Nga xuất hiện ngoài khơi bờ biển phía Đông nước Mỹ là một phần trong những cuộc tuần tra định kỳ.

Tàu ngầm Nga hoạt động trên các vùng biển quốc tế ngoài lãnh hải nước Nga là bình thường, không vi phạm luật hàng hải quốc tế và phù hợp với hoạt động quốc tế thông thường. Theo ông Anatoly Nogovitsin, những chuyến tuần tiễu viễn dương như vậy cần thiết cho việc hỗ trợ tinh thần sẵn sàng chiến đấu của hải quân Nga, không nhằm mục đích nào khác.

Năm ngoái, Nga diễn tập hải quân với Venezuela trên vùng biển Caribe. Cuộc diễn tập chung với Venezuela cũng đánh dấu lần đầu tiên Nga đưa tàu tới Tây Bán Cầu kể từ Chiến tranh Lạnh./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục