Nga chỉ trích Romney

Nga chỉ trích ứng viên Tổng thống Mỹ Mitt Romney

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, đã lên án lời đe dọa "không thể chấp nhận được" của Mitt Romney.
Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, ngày 31/8 đã lên án lời đe dọa "không thể chấp nhận được" của ứng cử viên tổng thống Mỹ Mitt Romney khi ông này kêu gọi cần có lập trường cứng rắn hơn với Nga.

Trả lời hãng Ria Novosti, ông Peskov nêu rõ: "Ở nhiều cấp độ, Mátxcơva và Washington đã từng lặp lại rằng không thể chấp nhận được tình huống quan hệ song phương trở thành nạn nhân và con tin của các chiến dịch tranh cử".

Trước đó, ứng viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa này đã hứa hẹn rằng nếu đắc cử, ông ta sẽ thắt chặt chính sách của Mỹ đối với Nga.

Trong đại hội đại biểu của đảng Cộng hòa Mỹ vừa mới bế mạc ngày 31/8, ông Mitt Romney cùng với liên danh tranh cử Paul Ryan đã chính thức được lựa chọn làm ứng cử viên đại diện cho đảng này tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng ngày 6/11 tới./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục