Nga chỉ trích việc Kiev ngừng cung cấp khí đốt cho Đông Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết việc Kiev quyết định ngừng cung cấp khí đốt cho miền Đông Ukraine có vẻ như là "hành động diệt chủng."
Nga chỉ trích việc Kiev ngừng cung cấp khí đốt cho Đông Ukraine ảnh 1Trụ sở tập đoàn Gazprom ở Moskva. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP/Reuters, ngày 25/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết việc Kiev quyết định ngừng cung cấp khí đốt cho miền Đông Ukraine đã khiến Moskva phải bắt đầu cung cấp khí đốt trực tiếp cho khu vực này, đồng thời cho rằng động thái này của Kiev có vẻ như là "hành động diệt chủng."

Ông Putin cũng cho hay Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine nếu Kiev không thanh toán tiền mua khí đốt cho Moskva - điều "sẽ gây khó khăn" cho việc trung chuyển khí đốt tới châu Âu.

Các nhà lãnh đạo lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine hồi tuần trước nói rằng Kiev đã bất ngờ ngừng cung cấp khí đốt cho khu vực này, đồng thời kêu gọi Nga cung cấp nguồn năng lượng này.

Naftogaz - công ty khí đốt quốc gia của Ukraine - đã xác nhận vụ việc trên và cho biết nguyên nhân là do giao tranh làm đường ống dẫn khí đốt bị hư hại

Cũng trong ngày 25/2, tại cuộc họp báo với người đồng cấp Thụy Điển Stefan Lofven, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố: "Chúng ta cần phải làm tất cả để tia hy vọng trở thành thực tế."

Bà nhấn mạnh thỏa thuận Minsk có thể bước đi đầu tiên ngay cả khi nó được thực thi rất chậm.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định sẵn sàng áp đặt những biện pháp trừng phạt mới đối với Nga nếu cần thiết với cáo buộc Moskva đóng vai trò trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nga luôn bác bỏ cáo buộc này của phương Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục