Nga có ý định thả nổi đồng rup

Ngân hàng Trung ương Nga vừa thông báo ý định để đồng rup được thả nổi tự do trên thị trường tiền tệ trong một vài năm tới.

Ngân hàng Trung ương Nga vừa thông báo ý định để đồng rup được thả nổi tự do trên thị trường tiền tệ trong một vài năm tới.

Nga hiện cố định đồng ruble trong "rổ tiền tệ" với đồng USD và euro, cho phép biên độ dao động của đồng nội tệ là 4% và Chính phủ sẽ can thiệp nếu thấy cần thiết. Với dự định thả nổi đồng ruble, Nga hy vọng có thể tránh được "cú sốc" kinh tế do giá trị đồng tiền này thay đổi bất ngờ.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Sergei Ignatyev cho biết trong năm tới họ vẫn quản lý tỷ giá và mức độ dao động của đồng ruble, song 4 năm nữa, họ sẽ theo xu hướng thực hiện chế độ đồng tiền thả nổi tự do trên thị trường.

Điều này cho phép Ngân hàng Trung ương Nga nâng cao vai trò điều chỉnh lãi suất trong chính sách tiền tệ. Trong khi đó, chính sách lãi suất cùng lúc giúp kiểm soát tăng trưởng kinh tế và giá trị tương ứng của đồng nội tệ.

Trong những tuần qua, Nga đã phải rót nhiều tỷ USD dự trữ để đẩy giá đồng ruble lên, trong bối cảnh đồng tiền này bị mất giá mạnh do giá dầu giảm, nhu cầu đồng USD và đồng euro của các nhà đầu tư tăng và nhiều ngân hàng Nga bị tác động mạnh của khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Việc bơm tiền từ nguồn dự trữ để vực đồng ruble và cứu trợ lĩnh vực ngân hàng đã khiến dự rữ ngoại tệ của Nga giảm kỷ lục 31 tỷ USD trong tuần từ ngày 19 đến 25/10.

Trong bối cảnh lo ngại ngày càng lớn trên thị trường về việc đồng ruble tiếp tục giảm giá, các quan chức Nga đã cam kết rằng, Chính phủ sẽ không cho phép đồng tiền này giảm sâu thêm nữa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục