"Nga đã đúng trong cuộc chiến ở Nam Ossetia"

Ngày 7/8 tại Mátxcơva, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố "Nga đã hành động đúng và hữu hiệu tại Nam Ossetia cách đây một năm".
Ngày 7/8 tại Mátxcơva, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố "Nga đã hành động đúng và hữu hiệu tại Nam Ossetia cách đây một năm".

Tổng thống Medvedev nhắc lại đó là một quyết định rất khó khăn và quan trọng của ông trên cương vị Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, nhưng không còn con đường nào khác và mục đích chủ yếu đề ra đã đạt được là bảo vệ dân thường và hòa bình tại khu vực Kavkaz.

Cùng ngày, người phát ngôn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) James Appathurai cho biết NATO loại bỏ giải pháp quân sự cho cuộc xung đột Nam Ossetia và Abkhazia, và không có ý định đóng vai trò tích cực trong việc giải quyết cuộc xung đột này.

Ông nêu rõ NATO ủng hộ giải pháp chính trị cho cuộc xung đột, ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Gruzia nhưng không ủng hộ một bên xung đột nào.

Ngày 7/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin đã có cuộc điện đàm với đặc phái viên EU. Hai bên khẳng định Nga và Liên minh châu Âu ủng hộ thông qua các biện pháp bổ sung để duy trì ổn định trong khu vực biên giới giữa Gruzia và vùng lãnh thổ ly khai Nam Ossetia./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục