Nga đầu tư 232 triệu USD vào đảo tranh chấp với Nhật

Tỉnh trưởng tỉnh Sakhalin, Nga cho biết chính phủ sẽ đầu tư 8 tỷ rúp (232 triệu USD) vào quần đảo Nam Kurils tranh chấp với Nhật Bản.
Nga đầu tư 232 triệu USD vào đảo tranh chấp với Nhật ảnh 1Quần đảo Kurin. (Nguồn: roadtripsacrossrussia.com)

Hãng Kyodo dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Itar-Tass cho biết ngày 24/1, tỉnh trưởng tỉnh Sakhalin Alexander Khoroshavin của Nga cho biết nước này sẽ đầu tư khoảng 8 tỷ rúp (232 triệu USD) trong năm 2014 vào quần đảo Nam Kurils tranh chấp với Nhật Bản, được Tokyo gọi là Lãnh thổ phương Bắc.

Các dự án phát triển quần đảo trên bao gồm việc xây dựng một sân bay mới, một hải cảng trên đảo Etorofu và một nhà máy phong điện trên đảo Kunashiri.

Kế hoạch phát triển sẽ có hiệu lực tới năm 2015.

Tỉnh trưởng Khoroshavin cho biết chính quyền địa phương đã chuẩn bị một kế hoạch mới đến năm 2025 sẽ đầu tư khoảng 63 tỷ rúp vào quần đảo này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục