Nga giải thích lý do không cho nhân viên ĐSQ Ba Lan nhập cảnh

Ba Lan đã gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Nga phản đối việc một nhân viên Đại sứ quán Ba Lan không được nhập cảnh vào Nga theo ngả biên giới với Belarus.
Nga giải thích lý do không cho nhân viên ĐSQ Ba Lan nhập cảnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: unian.info)

Theo Sputnik, ngày 12/9, Ba Lan đã gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Nga phản đối việc một nhân viên Đại sứ quán Ba Lan không được nhập cảnh vào Nga theo ngả biên giới với Belarus.

Giải thích về trường hợp trên, đại diện Cơ quan biên phòng Nga nói: "Vào thời điểm này áp dụng chuẩn mực của thỏa thuận song phương. Trạm kiểm soát tại Krasnaya Gorka có chức năng chỉ dành cho việc nhập cảnh của các công dân Belarus vào Nga."

Thỏa thuận mà Cơ quan biên phòng Nga đề cập tới được các Chính phủ Ba Lan và Nga ký kết ngày 18/9/2003.

Theo các điều khoản của văn kiện này, công dân của các quốc gia chỉ có thể đi qua lối mở hai chiều dành cho lưu thông quốc tế ở các trạm kiểm soát giao thông quốc tế, trạm kiểm soát tại Krasnaya Gorka không thuộc loại như vậy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục