Theo trang Ahramonline ngày 5/2 đưa tin Nga đang tăng cường các cuộc không kích tại tỉnh Idlip, miền Bắc Syria, sau khi lực lượng phiến quân bắn hạ một máy bay chiến đấu của Nga và sát hại phi công.
Tàu ngầm Nga Veliki Novgorod đã phóng tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu quan trọng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên địa bàn tỉnh Deir ez-Zor của Syria.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho hay Moskva lo ngại rằng Mỹ một mặt tuyên bố quyết tâm tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhưng mặt khác trong hành động thể hiện điều ngược lại.
Quân đội Nga và Syria đã tăng cường không kích ở Idlib và Hama hiện do quân nổi dậy chiếm giữ, chỉ vài ngày sau khi các phần tử thánh chiến tấn công vào các khu vực do quân chính phủ kiểm soát.
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Dmitry Bulgakov ngày 5/12 cho biết quân đội Nga đã chuyển hơn 710.000 tấn quân nhu cho Syria kể từ khi khởi động chiến dịch chống khủng bố ở Syria.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ít nhất 27 dân thường đã thiệt mạng trong các vụ không kích và pháo kích nhằm vào khu vực do phiến quân kiểm soát ở thành phố Aleppo.
Kênh truyền hình Arab Skynews dẫn lời các nhà hoạt động cho biết ít nhất 110 người đã thiệt mạng trong 24 giờ qua và nhiều người bị thương do các cuộc không kích tại thành phố Aleppo, miền Bắc Syria.
Các máy bay chiến đấu của Nga và Syria ngày 15/11 đã tiếp tục không kích các vị trí do phiến quân kiểm soát ở thành phố Aleppo, miền Bắc Syria, sau hơn 3 tuần tạm ngừng.
Quan chức Iran khẳng định rằng các máy bay chiến đấu của Nga đã ném bom thành phố Aleppo theo đề nghị của Tehran nhằm hỗ trợ các cố vấn quân sự của nước này trên mặt đất tại hiện trường vụ ném bom.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev cho biết Moskva loại bỏ bất cứ liên minh quốc tế chính thức mới nào ở Syria mà không có các nghị quyết phù hợp của Hội đồng Bảo an.
6 máy bay ném bom chiến lược tầm xa TU22M3 của Nga đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những vị trí của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại 3 khu vực ở Syria.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tái khẳng định mục đích của Nga khi can dự quân sự tại Syria là nhằm chặn đứng chủ nghĩa khủng bố từ xa và ngăn các phần tử này xâm nhập vào nước Nga.
Nga đã lên tiếng chỉ trích những cáo buộc "lố bịch" của Mỹ, theo đó cho rằng các cuộc không kích của Nga tại Syria đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm dân thường.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, khoảng 200 dân thường đã thiệt mạng hôm 20/12 trong một cuộc không kích nghi do Nga tiến hành ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ tiếp tục không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khi quân đội Syria còn tiến hành chiến dịch tấn công khủng bố.
Hãng tin RIA dẫn phát biểu của Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov khẳng định nước này sẽ không xây dựng thêm các căn cứ không quân ở Syria.
Các nhân vật đối lập Syria đã bác bỏ dự thảo đề xuất của Nga về một tiến trình cải cách hiến pháp nhằm giải quyết cuộc nội chiến kéo dài gần 5 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.
Theo Reuters ngày 10/11, Nga muốn Chính phủ Syria và phe đối lập nhất trí tiến hành quá trình cải cách hiến pháp kéo dài tới 18 tháng, và sau đó là một cuộc bầu cử tổng thống sớm.