Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ về việc gia hạn Hiệp ước START Mới

Nga sẵn sàng thảo luận với Mỹ về việc gia hạn thêm năm năm Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (Hiệp ước START Mới), nếu cả hai bên đều sẵn sàng.
Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ về việc gia hạn Hiệp ước START Mới ảnh 1Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Ronald Reagan tới căn cứ hải quân Yokosuka. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 13/9, báo Kommersant dẫn lời Cục trưởng Cục kiểm soát vũ khí và chống phổ biến vũ khí hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Ulyanov cho biết, Moskva sẵn sàng thảo luận với Mỹ về việc gia hạn thêm năm năm Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (Hiệp ước START Mới), nếu cả hai bên đều sẵn sàng.

Ông Ulyanov tuyên bố: "Thực tế, Hiệp ước START Mới, có hiệu lực tới năm 2021, có khả năng được kéo dài thêm năm năm nữa. Chúng tôi hiện chưa quyết định, nhưng sẵn sàng xem xét khả năng này, ít nhất là thảo luận vấn đề này với phía Mỹ."

Ngoài ra, ông Ulyanov cũng cho rằng để bắt đầu đàm phán về việc gia hạn hiệp ước, Washington cần chỉ rõ rằng Mỹ sẽ xem xét khả năng kéo dài hiệp ước.

Hiệp ước START Mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 2/2011. Trong khuôn khổ hiệp ước, Mỹ và Nga cần đáp ứng được việc hạn chế vũ khí chiến lược của hiệp ước trước tháng 2/2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục