Hội đồng châu Âu ngày 20/6 quyết định gia hạn đến ngày 23/6/2023 các biện pháp trừng phạt do Liên minh châu Âu (EU) đưa ra nhằm đáp trả việc Nga sáp nhập Crimea và thành phố Sevastopol.
Cựu tướng quân Mỹ cảnh báo việc Mỹ lạm dụng quyền lực thống trị về tài chính của mình thông qua trừng phạt kinh tế mạnh mẽ đã đẩy các đồng minh và đối thủ đi đến việc xây một cấu trúc tài chính khác.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 14/10 tuyên bố Nga loại trừ việc thảo luận về vấn đề chủ quyền của Crimea theo định dạng Normandy như đề xuất trước đó của Tổng thống Ukraine.
Chủ tịch Đuma Quốc gia (Hạ viện) Vyacheslav Volodin tuyên bố Nga không có cơ sở để cử phái đoàn của mình tại PACE, việc này phản ánh lợi ích của người dân.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết việc Mỹ trừng phạt dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ là lựa chọn sai lầm trong khi tìm cách giải quyết tranh cãi về nguồn cung năng lượng.
Khoản tài trợ bổ sung này sẽ cung cấp trang thiết bị ngằm hỗ trợ các chương trình huấn luyện đang diễn ra và các hoạt động, trong đó có các năng lực nhằm nâng cao khả năng chỉ huy và kiểm soát.
Ngày 9/7, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhằm tập trung thảo luận nỗ lực cải cách của Kiev và vấn đề Nga sáp nhập trở lại bán đảo Crimea năm 2014.
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã gặp nhân vật số 2 trong Thượng viện Mỹ Orrin Hatch để thảo luận về việc khôi phục cuộc đối thoại liên nghị viện giữa hai nước.
Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (FDP) Đức Christian Lindner nói rằng Berlin cần phải chấp nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 như là một "sự dàn xếp tạm thời."
Cùng với thỏa thuận quân sự với Estonia, Litva và Latvia, hàng trăm binh sỹ Mỹ dự kiến được triển khai trong năm nay để răn đe Nga trên sườn phía Đông của NATO.
Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này sẽ thông qua một chính sách "hai mặt" với Nga, theo đó một mặt duy trì những biện pháp trừng phạt, mặt khác lại hỗ trợ kinh tế Nga.
Cựu Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Martin Dempsey, cho biết tin tặc Nga hồi năm ngoái đã chiếm quyền kiểm soát hệ thống thư điện tử mật của hội đồng này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng "những hành động vô trách nhiệm" của Ottawa đang phá hủy triển vọng mối quan hệ hợp tác bình thường giữa hai nước.
Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni nêu rõ quyết định gửi 140 binh sỹ tham gia phái bộ NATO ở Latvia không phải là một phần trong chính sách thù địch nhằm vào Nga.
Việc các điều tra viên quốc tế công bố kết luận máy bay MH17 bị bắn hạ bởi tên lửa BUK và những tranh cãi xung quanh kết luận này là tâm điểm các sự kiện quốc tế tuần qua.