Nga sẽ tăng gấp đôi chi phí quân sự đến năm 2020

Nga thừa nhận công nghệ vũ khí của nước này đang tụt hậu so với phương Tây, và sẽ tăng gấp đôi ngân sách cho quân đội đến 2020.

Tướng Nikolai Makarov,Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, ngày 22/9 cho biết trong thậpkỷ tới, nước này sẽ tăng gấp đôi ngân sách phát triển vũ khí để trang bị choquân đội.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng thừa nhận rằng công nghệ vũ khí củaNga đang tụt hậu so với phương Tây, ngành công nghiệp vũ khí của Ngachưa đáp ứng được những đòi hỏi đối với những vũ khí tối tân hơn.

Chính vì vậy,theo Phó Thủ tướng Sergei Ivanov, nước Nga cần phải dành khoản ngân sách ít nhất22.500 tỷ rúp (724,6 tỷ USD) cho các chương trình phát triển vũ khí từ nay đếnnăm 2020.

Liên quan đến việc phát triển vũ khí, Tướng Makarov cho biết các vụ thử mới loạitên lửa tầm xa, vốn được coi là trụ cột của lực lượng hạt nhân của nước này, sẽcó tính chất quyết định. Điều này đồng nghĩa với việc Nga sẽ có những điều chỉnhcơ bản nếu các vụ thử tên lửa tiếp tục thất bại.

Theo ông Makarov, Nga sẽ khôngtừ bỏ dự án tên lửa Bulava, tuy nhiên, nước này cũng hy vọng thông qua hàng loạtvụ thử loại tên lửa này trong năm nay để có thể xác định những khiếm khuyết cầnkhắc phục.

Nga cho biết nước này có kế hoạch duy trì lực lượng hạt nhân hùng mạnh, bất chấpviệc những căng thẳng thời Chiến tranh lạnh đã chấm dứt. Nước này đã rất tự hàovề tên lửa Bulava, loại tên lửa liên lục địa được phóng từ tàu ngầm có tầm bắnkhoảng 8.000km, có thể mang cùng lúc nhiều đầu đạn.

Tuy nhiên, chương trình pháttriển loại tên lửa này đang gặp rắc rối vì các vụ thử nghiệm không thành công,cụ thể là 7 trong tổng số 12 lần tiến hành thử nghiệm loại tên lửa này đã bịthất bại, chỉ 3 lần được cho là có thành công nhất định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục