Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác song phương với Syria trên tất cả các lĩnh vực, theo tinh thần hợp tác thực chất và cụ thể nhằm củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống.
Ngày 4/12, Nga tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ các hành động của giới lãnh đạo Syria nhằm chống lại cuộc tấn công của các nhóm khủng bố nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài.
Ngày 4/12, Phó Lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Mohsen Qomi đã đến Moskva trong bối cảnh hai nước đang có tiếp xúc chặt chẽ liên quan đến tình hình xung đột leo thang tại Syria.
Các nguồn tin cho biết Thượng tướng Alexander Chaiko vừa được tái bổ nhiệm làm chỉ huy nhóm quân Nga tại Syria trong bối cảnh căng thẳng tại quốc gia Trung Đông này đang gia tăng.
Trong những ngày gần đây, giao tranh ở Syria ngày càng gia tăng và tình hình tại các tỉnh có tầm chiến lược quan trọng như Aleppo, Hama và Idlib vẫn vô cùng phức tạp.
Các chuyên gia nghiên cứu về vấn đề quốc tế cho rằng mặc dù Nga sở hữu bộ công cụ mạnh mẽ để gây ảnh hưởng về chính sách đối ngoại nhưng hiệu quả của các công cụ này ngày càng bị hạn chế.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu nhận định,năng lực quân sự của Nga đã được cải thiện rõ rệt và điều này thể hiện rõ nhất qua hiệu quả các chiến dịch của các lực lượng vũ trang nước này tại Syria.
Tướng Yuri Borenkov của Nga cho hay các phần tử khủng bố Mũ bảo hiểm Trắng đang chuẩn bị một hành động gây hấn với mục tiêu cáo buộc nhà chức trách Syria sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường.
Phía Nga vừa bác bỏ ý tưởng ngừng bắn tại tỉnh Idlib, thành trì cuối cùng của phiến quân ở Syria, do cho rằng điều đó chẳng khác nào "đầu hàng những kẻ khủng bố."
Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về sự hợp tác giữa hai nước trên nhiều cấp độ khác nhau, cũng như những thỏa thuận được ký kết trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và thương mại.
Trung tâm điều phối chung Nga-Syria về hồi hương người tị nạn đã kêu gọi đại diện quân đội Mỹ tại Syria tham gia cuộc họp dự kiến diễn ra vào tháng Tư nhằm xóa bỏ trại tị nạn Rukban ở Syria.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva để tăng cường phối hợp giữa quân đội hai nước tại Syria, và nhằm "ngăn cản Iran xâm phạm Syria."
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc Mỹ triển khai lực lượng tại Syria là hoàn toàn trái phép, bởi hành động này không được LHQ cho phép và Washington không được chính quyền Damascus ủng hộ.
Hội đồng châu Âu đã áp đặt các lệnh trừng phạt với 9 cá nhân, trong đó có các quan chức tình báo của Nga, và 1 thực thể Syria vì sử dụng và phổ biến các vũ khí hóa học.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho biết nước này sẵn sàng thảo luận với Nga về sự cần thiết của việc bảo vệ lực lượng người Kurd sau khi Mỹ rút quân khỏi Syria.
Đại sứ Syria tại Nga nhấn mạnh tính chiến lược trong quan hệ giữa Nga và Syria, đồng thời cam kết chính quyền Syria sẽ cố gắng duy trì mối quan hệ này với vị đại sứ mới được bổ nhiệm.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã liên minh với Mỹ trong việc thực hiện mục tiêu thay đổi chính quyền ở Syria.
Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Fabio Massiomo Castaldo cho biết không thể đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào về những vấn đề liên quan tới Libya, Syria mà không có Nga.
Tổng thống Bashar Al Assad đã thảo luận với Nga về kết quả của Hội nghị thượng đỉnh 4 bên diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các vấn đề liên quan tới việc thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria.