Liên bang Nga tuyên bố ủng hộ giới lãnh đạo Syria

Ngày 4/12, Nga tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ các hành động của giới lãnh đạo Syria nhằm chống lại cuộc tấn công của các nhóm khủng bố nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Khói bốc lên trong cuộc giao tranh tại Aleppo, Syria, ngày 1/12/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên trong cuộc giao tranh tại Aleppo, Syria, ngày 1/12/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 4/12, Nga tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ các hành động của giới lãnh đạo Syria nhằm chống lại cuộc tấn công của các nhóm khủng bố nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nhấn mạnh: “Chúng tôi lên án mạnh mẽ cuộc tấn công này... Không còn nghi ngờ gì nữa, họ sẽ không dám thực hiện một hành động táo bạo như vậy nếu không có sự xúi giục và hỗ trợ toàn diện của các thế lực bên ngoài tìm cách kích động một vòng đối đầu vũ trang mới ở Syria. Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của chính quyền Syria nhằm chống lại các nhóm khủng bố và khôi phục trật tự hiến pháp.”

Bà Zakharova cáo buộc quân nổi dậy đã nhận được máy bay không người lái từ Ukraine và được đào tạo về cách vận hành các máy bay trên.

Nga là đồng minh chủ chốt của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho ông Assad trong cuộc nội chiến ở nước này kể từ năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.