Theo ghi nhận của phóng viên vào buổi sáng 7/9 tại Hà Nội, nhiều tuyến đường phương tiện di chuyển thưa thớt, một số cơ sở kinh doanh đã đóng cửa trước giờ bão đổ bộ.
Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus vào đầu giờ sáng 6/2 (27 tháng Chạp), một số "điểm đen" ùn tắc giao thông tại Hà Nội như Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở, Lê Văn Lương thông thoáng.
Nhiệt độ giảm sâu trong buổi sớm ngày 22/1 kèm mưa nhỏ khiến người dân di chuyển khó khăn. Đây là ngày mở đầu cho đợt thời tiết rét đậm, rét hại diện rộng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Với tổng chiều dài là 43,6 km, đường vành đai 2 sẽ chạy qua địa bàn 8 quận huyện: Long Biên, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy và Đông Anh.
Đội Cảnh sát Giao thông số 7 – phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hà Nội xử lý và tuyên truyền nhiều xe môtô không chấp hành theo biển báo, đi ngược chiều tại nút giao Khuất Duy Tiến.
Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã tiến hành 'xén' vỉa hè gầm cầu vượt, dải phân cách nhằm mở rộng thêm không gian lưu thông cho phương tiện tại nút giao Ngã Tư Sở, giảm tải tình trạng ùn tắc giao thông.
Theo ghi nhận của phóng viên, cơn mưa lớn sáng 28/9 đã khiến một số tuyến đường trên địa bàn Thủ đô như Mễ Trì, Tố Hữu, Trường Chinh, Nguyễn Trãi... rơi vào trạng thái ùn tắc kéo dài.
Hôm nay, 27/1, nhiều người dân tại Thủ đô trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán. Ghi nhận tại nhiều "điểm nóng" dễ xảy ra ùn tắc, giao thông đều thuận tiện, không xảy ra tắc đường.
Việc hoàn chỉnh đường vành đai 2, có tổng vốn đầu tư hơn 9.997 tỷ đồng, nối liền 3 quận trung tâm gồm Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, nhằm góp phần khắc phục ùn tắc giao thông trên tuyến đường.
Sáng 11/1, Hà Nội tổ chức lễ thông xe dự án tuyến đường Vành đai 2 trên cao, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng.
Sáng 11/1, Hà Nội tổ chức Lễ thông xe dự án tuyến đường Vành đai 2 trên cao, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng.
Phương tiện bị cấm rẽ trái trên đường Láng để ra đường Tây Sơn mà phải đi thẳng qua nút giao và rẽ trái tại điểm quay đầu đường Trường Chinh, sau đó đi thẳng về đường Láng hoặc rẽ phải về Tây Sơn.
Từ ngày 9/1, các phương tiện rẽ trái trên đường Láng đi phố Tây Sơn thì đi thẳng qua nút giao Ngã Tư Sở và quay đầu rẽ trái đi đường Tây Sơn tại điểm quay đầu đường Trường Chinh (cách nút giao 760 m).
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiếp tục điều chỉnh giao thông nút Ngã Tư Sở nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện ôtô con, xe máy di chuyển khi lưu lượng giao thông qua đây đang đông đúc.
Dự án đường Vành đai 2, đoạn cầu Vĩnh Tuy-Ngã Tư Sở được thành phố Hà Nội phê duyệt số vốn khoảng 9.400 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là gần 4.200 tỷ đồng.
Bên cạnh những chuyển biến vẫn còn những tồn tại, bất cập, thậm chí “rối rắm” do người tham gia giao thông vẫn “quen lối cũ,” không tuân thủ quy định phân luồng mới.
Trong ngày đầu tiên thành phố Hà Nội thực hiện việc phân luồng theo phương án mới tại khu vực Ngã Tư Sở, tình hình tại điểm nóng giao thông này đã phần nào giảm bớt được tình trạng ùn ứ và tắc nghẽn.
Trái ngược với cảnh tượng đông đúc thường thấy, sau gần 1 tuần thực hiện chỉ thị số 17, đường phố Thủ đô Hà Nội trong những ngày qua vắng vẻ và bình yên lạ thường.
Nhiều điểm "nóng" trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ hay tuyến đường vành đai 3, khu vực Ngã Tư Sở đều không xảy ra cảnh ùn tắc trong ngày 3/5 khi người dân trở lại Hà Nội