Nga tuyên bố từ bỏ kế hoạch tên lửa tại Kaliningrad

Nga đã quyết định hủy bỏ kế hoạch triển khai các dàn tên lửa tại Kaliningrad, đáp lại việc Mỹ không lập hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 25/9 tuyên bố Chính phủ Nga đã quyết định hủy bỏ kế hoạch triển khai các dàn tên lửa "Iskander" tại vùng lãnh thổ Kaliningrad để đáp lại việc Mỹ không thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu.

Phát biểu với báo giới sau Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước phát triển và đang nổi lên G-20 ở Pittsburgh, Mỹ, Tổng thống Medvedev cho biết kế hoạch của Nga triển khai các dàn tên lửa "Iskander" ở tỉnh Kaliningrad là nhằm đáp trả kế hoạch triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của Mỹ tại Cộng hòa Séc và Ba Lan.

Tuy nhiên, do Mỹ đã hủy bỏ kế hoạch của mình nên Mátxcơva đương nhiên sẽ không triển khai tên lửa "Iskander" tại khu vực tương ứng này của Nga.

Trước đó, hãng tin Interfax của Nga ngày 18/9 dẫn nguồn tin quân sự nước này cho biết Mátxcơva đã quyết định từ bỏ kế hoạch đặt các tổ hợp tên lửa "Iskander" tại tỉnh Kaliningrad sau khi Mỹ thông báo chuyển kế hoạch triển khai một phần Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) từ Đông Âu sang Bắc và Nam Âu.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã ca ngợi quyết định của Mỹ là "đúng đắn và dũng cảm" khi điều chỉnh kế hoạch NMD ở Đông Âu.

Kaliningrad, là vùng đất biệt lập của Nga nằm trên bờ biển Bantích, bị bao bọc hoàn toàn bởi các nước thành viên NATO.

Nga đã phản đối gay gắt kế hoạch của Mỹ, do cựu Tổng thống George W. Bush xúc tiến, nhằm triển khai một dàn rađa tại Cộng hòa Séc và 10 tên lửa đánh chặn ở Ba Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục