Nga và Pakistan ký thỏa thuận năng lượng trị giá 1,7 tỷ USD

Theo thỏa thuận hợp tác về năng lượng trị giá 1,7 tỷ USD vừa được ký kết, Nga sẽ giúp Pakistan lắp đặt đường ống dẫn khí hóa lỏng (LNG) từ thành phố Karachi tới thành phố Lahore.
Nga và Pakistan ký thỏa thuận năng lượng trị giá 1,7 tỷ USD ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (trái) trong chuyến thăm thúc đẩy quan hệ với Pakistan. (Nguồn: http://tribune.com.pk)

Pakistan và Nga đã ký thỏa thuận hợp tác về năng lượng trị giá 1,7 tỷ USD, theo đó, Nga sẽ giúp Pakistan lắp đặt đường ống dẫn khí hóa lỏng (LNG) từ thành phố Karachi tới thành phố Lahore.

Đường ống này dự kiến sẽ được sử dụng để vận chuyển LNG nhập khẩu từ Karachi tới tỉnh Punjab.

Báo The Hindu ngày 24/12 cho biết thỏa thuận trên được ký trong chuyến thăm Islamabad của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi tháng 11 cùng với thỏa thuận hợp tác về quân sự và quốc phòng.

Đây là lần đầu tiên Nga và Pakistan ký thỏa thuận hợp tác về năng lượng trong nhiều thập niên qua, sau khi hai nước ký thỏa thuận tăng cường hợp tác quân sự.

Trong vài năm qua, Pakistan đã thận trọng “ve vãn” Nga đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương. Cựu Tổng Tư lệnh quân đội Pakistan Ashfaq Parvez Kayani đã thăm Nga trong năm 2009 và 2012. Đầu năm nay, Nga đã bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Pakistan và đang xúc tiến bán máy bay lên thẳng MI-35 cho Pakistan.

Nga cũng giúp Pakistan xây dựng các nhà máy luyện thép và giúp đỡ công ty phát triển dầu khí Pakistan, nơi đang sử dụng máy móc của Nga để thăm dò dầu khí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục