Nga-Kazakhstan lập công ty năng lượng hạt nhân

Tại diễn đàn Orenburg, Tổng thống Dmitry Medvedev khẳng định Nga và Kazakhstan sẽ thành lập một công ty thống nhất về năng lượng hạt nhân.
Phát biểu tại diễn đàn Orenburg, Nga, ngày 11/9 bàn về tăng cường hợp tác Nga-Kazakhstan, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khẳng định Nga và Kazakhstan sẽ thành lập một công ty thống nhất về năng lượng hạt nhân.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Medvedev công bố điều này kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbaev tại thủ đô Astana của Kazakhstan hồi tháng 5/2008.

Theo ông, kế hoạch xây dựng công ty liên doanh này đã được hai ông nhất trí khi bàn thảo các kế hoạch hợp tác song phương giai đoạn 2009 - 2010.

Trong khuôn khổ diễn đàn Orenburg, với sự chứng kiến của Tổng thống hai nước, đại diện Nga và Kazakhstan đã ký 3 văn kiện liên chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, hợp tác kỹ thuật quân sự và kiểm soát biên giới.

Theo các văn kiện vừa được ký, công ty liên doanh năng lượng hạt nhân nói trên sẽ thi công các nhà máy điện hạt nhân và cung cấp nhiên liệu phục vụ sản xuất.

Nga cũng đưa ra đề nghị với các quốc gia khác về việc thành lập hệ thống hợp tác mới trong lĩnh vực năng lượng. Dự kiến hệ thống này sẽ bao gồm việc được phép sử dụng hạt nhân vào mục đích hòa bình, không ứng dụng vào các mục đích quân sự.

Ông Medvedev tuyên bố "Nga sẵn sàng xây dựng trên lãnh thổ của mình trung tâm quốc tế về xử lý nhiên liệu hạt nhân để ngăn chặn khả năng chế tạo vũ khí nguyên tử"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục