Ngăn chặn hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp

Quy định thiết lập hệ thống ngăn chặn đánh bắt cá bất hợp pháp của Hội đồng Liên minh châu Âu sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2010.
Sáng 3/12, tại Hà Nội, Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản tổ chức Hội nghị triển khai quy định của Hội đồng Liên minh châu Âu về thiết lập hệ thống trong cộng đồng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám cho biết, EU là thị trường lớn của thủy sản Việt Nam, chiếm 1/3 tỷ trọng của thủy sản xuất khẩu của cả nước.

Tầm quan trọng của thị trường này là rất lớn, mỗi động thái liên quan đến quy định này sẽ tác động lớn đến các doanh nghiệp xuất khẩu, tác động đến hàng loạt ngư dân và lực lượng lao động trên biển. Do vậy, bắt buộc phải thay đổi tư duy và cách quản lý để đáp ứng yêu cầu của thị trường này.

Quy định thiết lập hệ thống phòng ngừa và ngăn chặn việc đánh bắt cá bất hợp pháp của Hội đồng Liên minh châu Âu sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1/1/2010.

Theo đánh giá của các chuyên gia ngành thủy sản, khả năng thực hiện quy định này ở Việt Nam hiện nay là rất khó bởi khi đưa ra quy định này, EC chưa tính hết khó khăn, thách thức đối với những nước có nghề cá quy mô nhỏ như Việt Nam.

Quy định mới này cũng sẽ là một trở ngại lớn cho các doanh nghiệp vì hiện nay nguyên liệu đầu vào cho chế biến xuất khẩu thủy sản luôn thiếu hụt.

Bên cạnh đó, để thực hiện đúng quy định trên, doanh nghiệp sẽ cần đội ngũ cán bộ chuyên trách về vấn đề này và từng bước tiếp cận trực tiếp ngư dân để thu mua nguyên liệu, nếu qua nhiều khâu trung gian, việc đảm bảo hồ sơ đầy đủ, theo hệ thống có thể sẽ khó khăn.

Để tăng cường xuất khẩu các sản phẩm khai thác từ biển sang thị trường EU, trước mắt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương phải có quy định chặt chẽ hơn và kèm theo các chế tài xử lý.

Cơ quan Nhà nước thẩm quyền là Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các Chi cục tại địa phương phải có hướng dẫn, tập huấn cho doanh nghiệp, cho ngư dân về việc thực hiện quy định này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục