Deutsche Bank nằm trong số các ngân hàng châu Âu thu hút sự chú ý của những người đầu cơ, trong khi 21 nhà đầu tư bán khống giá cổ phiếu của ngân hàng ING niêm yết tại Amsterdam, so với 7 quỹ đầu năm.
Theo các nhà kinh tế, châu Âu đã rút ra bài học sau cuộc khủng hoảng tài chính và hiện đang ở vị thế vững chắc để ứng phó với những căng thẳng hơn nữa trong hệ thống ngân hàng khu vực.
Các nhà phân tích của ngân hàng JPMorgan lo ngại bất động sản thương mại có thể là ngành tiếp theo sẽ sụt giảm nếu các vấn đề trong ngành ngân hàng toàn cầu gây ra cuộc khủng hoảng tín dụng.
Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ, UBS, muốn đánh giá những rủi ro mà việc tiếp quản toàn bộ hoặc một phần đối thủ cạnh tranh Credit Suisse có thể gây ra cho hoạt động kinh doanh của chính UBS.
Dữ liệu kinh tế không tệ như nhiều người lo ngại khi nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) dự kiến sẽ chỉ đình trệ thay vì suy giảm, trong khi chi phí đi vay vẫn tăng.
Phát ngôn viên công ty lọc dầu Slovnaft của Slovakia cho biết, ngân hàng đã xem xét việc thanh toán phí vận chuyển bị chặn giữa các công ty vận chuyển và cuối cùng đã chấp thuận.
Trong suốt năm 2021, 25 trong số các ngân hàng hàng đầu của khu vực này đã cung cấp tổng cộng 55 tỷ USD cho các công ty năng lượng đang có kế hoạch mở rộng sản xuất dầu và khí tự nhiên.
Trong trường hợp tình hình kinh tế xấu đi, ở kịch bản nghiêm trọng nhất, tỷ lệ khả năng thanh toán của các ngân hàng có thể giảm xuống 8,8% thay vì 14,5%.
Sự cắt giảm này cho thấy một sự thụt lùi mạnh mẽ so với hai thập kỷ trước, khi các ngân hàng châu Âu tiến hành một làn sóng mua lại ở Mỹ để giành lấy một phần của thị trường ngân hàng.
Chủ nhân một số ngân hàng lớn nhất châu Âu đã yêu cầu Thủ tướng nước Anh Theresa May cho họ một lý do để ở lại London sau khi Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu.
Các ngân hàng ở châu Âu sẽ áp dụng hệ thống thanh toán và chuyển tiền tức thì theo thời gian thực, mang lại lợi ích rõ ràng cho các khách hàng, nhằm cạnh tranh với các loại tiền kỹ thuật số.
16 tin tặc Nga đã sử dụng phần mềm độc hại cài trong các thiết bị di động chạy hệ điều hành Android để đánh cắp các dữ liệu ngân hàng và âm mưu tấn công các ngân hàng châu Âu.
Từ tháng Sáu, một loạt các "ông lớn" như Deutsche Bank, UniCredit, Credit Suisse, HSBC và Standard Chartered cũng đồng loạt thông báo kế hoạch mạnh tay tinh giản bộ máy hoạt động.
Các ngân hàng lớn nhất trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nhiều khả năng sẽ phải tăng số tiền trích lập dự phòng tối thiểu cho các loại quỹ.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế ngày 19/6 đã thông qua quyết định giải ngân 278,4 triệu euro cho Cyprus sau khi nhóm "bộ tam" chủ nợ thừa nhận nước này đạt được một số tiến bộ trong cải cách kinh tế.
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vừa cho biết ngân hàng này đang lên kế hoạch áp dụng thêm các đợt "sát hạch" nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng ngân hàng trong tương lai.
Hoạt động cho vay của các ngân hàng trong tháng 1 giảm nhẹ hơn so với tháng trước đó là dấu hiệu trên cho thấy nền kinh tế của Eurozone có khả năng biến chuyển trong bối cảnh niềm tin tiêu dùng đi lên.