Niềm tin tiêu dùng khởi sắc cho thấy dấu hiệu phục hồi của Eurozone

Hoạt động cho vay của các ngân hàng trong tháng 1 giảm nhẹ hơn so với tháng trước đó là dấu hiệu trên cho thấy nền kinh tế của Eurozone có khả năng biến chuyển trong bối cảnh niềm tin tiêu dùng đi lên.
Niềm tin tiêu dùng khởi sắc cho thấy dấu hiệu phục hồi của Eurozone ảnh 1Người tiêu dùng mua sắm tại một siêu thị ở Anh. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Hoạt động cho vay của các ngân hàng ở Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng đầu năm 2015 giảm nhẹ nhưng với tốc độ chậm hơn so với tháng trước đó.

Dấu hiệu trên cho thấy nền kinh tế của khu vực này có khả năng biến chuyển trong bối cảnh niềm tin tiêu dùng bắt đầu đi lên tại Eurozone, nơi lượng tiền cho vay chưa hề tăng kể từ tháng 7/2012.

Số liệu Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố ngày 26/2 cho thấy các khoản vay nói chung của hộ gia đình và doanh nghiệp tại Eurozone đã giảm 0,1% trong tháng 1/2015 so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi giảm 0,5% trong tháng cuối cùng của năm 2014.

Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng triển vọng (của Eurozone gồm 19 nước thành viên) hiện tích cực hơn so với thời điểm cách đây vài tháng, khi mà nền kinh tế của một số quốc gia phía Nam lao đao vì suy thoái trong khi giá tiêu dùng đi xuống.

Một báo cáo khác cho hay chỉ số lòng tin tiêu dùng trong tháng Hai ở Đức đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 13 năm, nhờ giá dầu thấp giúp người dân tiết kiệm tiền để mua sắm hàng hóa khác. Trong khi đó, chỉ số này cũng đạt mức cao nhất trong gần ba năm cao ở Pháp và tăng mạnh ở Italy, cho thấy dấu hiệu về một sự phục hồi của nền kinh tế Eurozone còn đang trì trệ.

Cùng ngày, Ủy ban châu Âu (EC) công bố báo cáo cho hay chỉ số niềm tin tại khu vực đồng tiền chung châu Âu tháng Hai tăng trong tháng thứ hai liên tiếp. Nguyên nhân chính là các hộ gia đình đã cảm thấy tư tin hơn khi mạnh tay chi tiêu mua sắm, mang lại hiệu ứng tích cực cho ngành bán lẻ và dịch vụ.

Các tín hiệu “sáng” của Eurozone phát đi trong bối cảnh ECB đang chuẩn bị để khởi động chương trình "in tiền" để mua trái phiếu chính phủ vào tháng Ba tới. Đây được coi là nỗ lực của ECB nhằm kích thích nền kinh tế của khu vực và nâng tỷ lệ lạm phát, hiện ở mức âm 0,6%, tăng trở lại.

Riêng ở Hy Lạp, triển vọng còn khá ảm đạm.

Dữ liệu của ECB cho thấy lượng tiền gửi ở các ngân hàng Hy Lạp đã giảm hơn 12 tỷ euro (13,87 tỷ USD) xuống còn hơn 155 tỷ euro trong tháng 1/2015, mức “đáy” của nhiều năm trở lại đây.

Tuy nhiên, hãng tin Reuters dẫn lời một nhân viên ngân hàng cấp cao của Hy Lạp, cho biết hơn 850 triệu euro tiền gửi đã “quay về” các ngân hàng nước này, sau khi Athens đạt được thỏa thuận với các Bộ trưởng tài chính Eurozone để gia hạn chương trình cứu trợ thêm bốn tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).