Theo thống kê, các ngân hàng đãgửi tới 452,03 tỷ euro (590,6 tỷ USD) qua đêm vào ECB trong ngày 28/12,vượt qua mức kỷ lục 411,8 tỷ euro hôm trước.
Tiền gửi giatăng tại ECB được coi là tín hiệu cho thấy thị trường đang khá căngthẳng thanh khoản bởi lãi suất tiền gửi thanh toán chỉ ở mức 0,25%, thấphơn nhiều so với lãi suất hiện tại trên thị trường liên ngân hàng.Nhưng các ngân hàng thích gửi tiền tại ECB với lãi suất thấp hơn là chovay lẫn nhau để tránh rủi ro.
Hiện tượng này đã trở thành tâm điểm củathị trường trong tuần này bởi nó chỉ diễn ra chỉ vài ngày sau khi cácngân hàng thuộc các nước trong khu vực đồng euro (Eurozone) đã vay gầnnửa tỷ USD từ ECB theo cơ chế tái cấp vốn dài hơn kéo dài tới 3 năm.
Thống đốc Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank) kiêm Ủy viênHội đồng quản trị ECB, ông Jens Weidmann, cho rằng việc ECB mạnh taycho các ngân hàng vay tiền là hành động khác thường, nhưng cần thiết đểduy trì dòng chảy tín dụng đổ vào nền kinh tế. Vốn vay từ ECB giúp khắcphục tình trạng thiếu vốn tại các ngân hàng chỉ có được nguồn tài chínhvững chắc một khi cuộc khủng hoảng nợ công được giải quyết.
Tuy nhiên,giới phân tích lo ngại về tình trạng tiền gửi cao kỷ lục tại ECB diễn ravào thời điểm này của năm bởi đó có thể là do các nhân tố thời vụ, khitheo truyền thống các ngân hàng luôn có đòi hỏi thanh khoản cao vào dịpGiáng sinh và Năm Mới.
Chuyên gia Neil Mellor từ BNY MellonGlobal Markets Research tỏ ra thận trọng khi nói rằng vẫn còn quá sớmđể nói tới thành công của hoạt động tái cấp vốn dài hạn của ECB.
Theo nhà chiến lược Luca Cazzulani từ Ngân hàng UniCredit củaItaly, ECB có thể sử dụng một phần trong số tiền gửi đó để mua tráiphiếu chính phủ Italia trong đợt bán đấu giá diễn ra trong tuần này.
Trong đợt huy động 9 tỷ euro trái phiếu kỳ hạn 6 tháng diễn ra hôm 28/12Italia, chỉ trả phải lãi suất cực thấp 3,251%, bằng một nửa lãi suất6,504% hồi tháng 11 và thấp hơn mức 3,535% hồi tháng 10. Thành công nàycho thấy sự căng thẳng trên thị trường đã phần nào dịu bớt so với cáchđây 1 tháng và nguồn thanh khoản của ECB có thể giúp hỗ trợ nhu cầu.
Tuy nhiên, nhà phân tích Howard Wheeldon từ BGC Partnerswasnhấn mạnh: "Nỗ lực hỗ trợ thanh khoản của ECB là rất lớn, nhưng chưa rõcó giúp làm dịu bớt quan ngại hữu hình của thị trường hay không. Mối lothực sự là giao dịch liên ngân hàng vẫn không tồn tại. Bước sang năm2012, chúng ta phải đối mặt với mối đe dọa thực sự về thanh khoản củacác ngân hàng và điều đó sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế"./.